Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo sẽ bán đấu giá công khai 53,4 triệu cổ phần Ngân hàng Quân đội (MB) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào chiều ngày 15/10.
Mức giá khởi điểm là 19.641 đồng mỗi cổ phần, dựa trên kết quả định giá của Công ty Thẩm định giá Indochina. Tuy nhiên, do mức giá khởi điểm đang thấp hơn thị giá cổ phiếu MBB trên thị trường chứng khoán nên giá trúng hợp lệ, ngoài cao hơn giá khởi điểm, sẽ phải cao hơn giá đóng cửa của cổ phiếu MBB cùng ngày đấu giá.
Đến cuối phiên giao dịch ngày 17/9, thị giá mỗi cổ phiếu MBB ở mức 22.100 đồng, cao hơn gần 13% so với giá khởi điểm được Vietcombank đưa ra. Nếu căn cứ theo giá thị trường, Vietcombank sẽ thu về khoảng 1.180 tỷ đồng từ việc thoái vốn.
Việc thoái vốn khỏi MB, cũng như nhiều đợt thoái vốn được Vietcombank thực hiện từ đầu năm, nhằm đáp ứng yêu cầu về sở hữu chéo trong Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước.
Vietcombank đang sở hữu khoảng 150,6 triệu cổ phiếu MB và 101 triệu cổ phiếu EIB. Nếu đấu giá thành công 53,4 triệu cổ phiếu MB, Vietcombank sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% và không còn là cổ đông lớn tại ngân hàng này.
Ngay trước phiên đấu giá, Vietcombank cũng đã thoái nốt phần sở hữu còn lại tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) thông qua đợt chào bán gần 1,5 triệu cổ phần vào đầu tháng 9. Trước đó, nhà băng này cũng thoái vốn tại nhiều tổ chức tín dụng như SaigonBank và Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC).
Minh Sơn