![]() |
Diễn viên Việt Trinh. |
Đạo diễn Huy Thành: Khi làm phim Người học trò đất Gia Định xưa, chúng tôi vẫn chứng kiến Trần Văn Giao đưa đón Việt Trinh. Cũng có lần cô ấy than phiền là bị anh ta ngược đãi, lừa đảo trong những vụ bán xe và mua đất, song thực hư thế nào thì cả đoàn chẳng ai rõ. Đến khi chuyện vỡ lở, chúng tôi thực sự lo lắng vì không biết khán giả đón nhận bộ phim ra sao trước vai diễn nết na của Trinh. Cô ấy đã một lần gây tai tiếng rồi, đáng ra phải biết rút kinh nghiệm khi giao du. Về phương diện nghề nghiệp, Trinh là người có tinh thần cầu tiến, nhưng khó mà nâng đỡ cho cô khi xảy ra chuyện này.
Đạo diễn Lê Cung Bắc: Việt Trinh là người đáng thương vì đã từ lâu, cô ấy muốn thoát khỏi Giao. Trong đời thường xảy ra những hoàn cảnh éo le, quan trọng là phải biết phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, cũng khó lường trước khi người mình giao du lại là một tên đại bịp. Chỉ tiếc là Việt Trinh không rút kinh nghiệm từ lần trước.
Đạo diễn Lê Dân: Mỗi người có cuộc sống riêng và quan điểm của tôi là không chen vào đời tư người khác. Chỉ mong sao các nhà chức trách điều tra cho kỹ, nếu cô ấy có dính líu thì xử theo pháp luật, còn không thì trả lại sự trong sạch cho người ta. Khán giả yêu vai diễn nào tức là họ đã yêu luôn cả cuộc đời người diễn viên đó. Khi mới vào nghề, tôi thường dặn Trinh: Điều tốt nhất đối với một diễn viên là biết sống và khiêm tốn, phải nghĩ mình là người của công chúng. Tôi rất tiếc khi sự việc này xảy ra.
Diễn viên Đơn Dương: Người diễn viên khi đã chiếm một vị trí trong lòng khán giả thì càng phải giữ phẩm giá. Trong chuyện này, theo tôi Việt Trinh rất đáng trách vì không cẩn trọng. Nếu để mất lòng tin với khán giả thì coi như mất tất cả.
(Theo Lao Động)