![]() |
|
Một em bé Việt Nam hứng chịu di chứng vì có ông phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh. Ảnh: Reuters. |
Thành phần Mỹ sẽ tham gia JAC năm nay là đại diện Cơ quan bảo vệ môi trường, các trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Phía Việt Nam là đại diện Ban chỉ đạo 33 (cơ quan điều phối chính sách của chính phủ về vấn đề chất độc da cam/dioxin), Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Viện Khoa học Công nghệ.
|
JAC hoạt động nhằm nâng cao điều phối và hợp tác khoa học song phương về sức khoẻ con người và các tác động đối với môi trường của chất độc da cam/điôxin, thông qua các trao đổi mang tính khoa học về vấn đề này. Qua đó cung cấp cho các nhà quyết sách của hai chính phủ những khuyến nghị dựa trên cơ sở khoa học. |
Các cuộc họp trước đây của JAC tập trung trao đổi kỹ thuật về nghiên cứu sức khoẻ, môi trường và các kết quả đạt được. Năm ngoái, thành viên JAC đã thăm các điểm nóng dioxin tại căn cứ không quân trước đây của Mỹ tại Đà Nẵng. Cuộc họp năm nay mang lại cơ hội cho việc tiếp tục các hoạt động hợp tác trước và lần đầu tiên mở ra cơ hội tương tác với cộng đồng các nhà tài trợ.
Đầu tháng này, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAid) đã kêu gọi các tổ chức phi chính phủ có khả năng tham gia triển khai dự án mẫu về trợ giúp người khuyết tật tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận. Tài chính cho các dự án này được lấy từ khoản ngân sách bổ sung của Quốc hội Mỹ năm 2007 trị giá 3 triệu đôla dành cho việc xử lý dioxin và các hoạt động y tế tại Việt Nam.
USAID cũng sẽ sớm tuyển dụng một cố vấn về xử lý môi trường, nhằm hỗ trợ các nỗ lực tái thiết môi trường và sức khoẻ cộng đồng tại Việt Nam. Chuyên gia này sẽ tập trung vào các chương trình sức khoẻ và hỗ trợ nỗ lực phục hồi môi trường tại các vùng xung quanh các căn cứ không quân cũ của Mỹ, nơi có lượng lớn chất da cam/dioxin được tích trữ và chiết nạp trong chiến tranh.
Đình Chính
