![]() |
Huy Hoàng (trái) quyết cùng hàng phòng ngự chơi chắc chắn như trận hòa UAE. |
- Ông đánh giá thế nào về Yemen?
- Yemen là đối thủ mạnh. Họ hơn hẳn cầu thủ Việt Nam về thể lực. Hơn nữa, họ lại được chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Có tới 60% cầu thủ trong đội hình Yemen đã thi đấu tại vòng loại World Cup 2002. Về tương quan lực lượng, có thể thấy là họ hơn chúng ta nhiều.
- Vũ khí nào sẽ được sử dụng cho cuộc đọ tài này?
- Vũ khí lớn nhất của đội Việt Nam vào thời điểm hiện nay là tinh thần. Nếu tinh thần của các cầu thủ ổn định và nêu cao được ý chí trong suốt thời gian diễn ra trận đấu thì đó là một thành công của đội.
- Đội hình xuất phát sẽ có gì khác biệt?
- Về cơ bản là không khác nhưng ở một vài vị trí, chúng tôi sẽ có thay đổi. Trên hàng tiền đạo sẽ là Minh Nghĩa, còn Văn Quyến chơi hơi lui ra sau một chút để kiến tạo bóng và băng lên ghi bàn khi cần thiết. Chúng tôi xếp Văn Quyến vào vị trí ấy để có thể phát huy được sở trường và tôi cho rằng Quyến sẽ xứng đáng với niềm tin của mọi người.
- Sau hai trận đấu đầu tiên, Ban huấn luyện đã rút ra được bài học gì?
- Tại hai cuộc đọ sức trước, chúng ta đã sử dụng khá tốt lối đá tấn công. Ở hiệp 1 trận gặp UAE và hiệp 1 trận với Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã áp đặt được lối chơi tấn công và đẩy đối phương vào thế chống trả. Theo tôi, điều đó cũng nói lên được sự tiến bộ của đội. Nhưng phải thừa nhận thể lực của các cầu thủ quá yếu. Ở hai trận gặp Hong Kong trong chuyến tập huấn tiền ASIAD, các cầu thủ đã không thực hiện được hết ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện cũng là do thể lực.
(Theo Thể Thao Việt Nam)