Trong công điện ngày 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất cụ thể chính sách miễn thị thực ngắn hạn và cải tiến thủ tục xét duyệt thị thực cho khách du lịch theo chương trình kích cầu hoặc lời mời ngoại giao văn hóa.
Ngoài tỷ phú và người nổi tiếng, diện nghiên cứu miễn thị thực còn có văn nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng thế giới, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư đến Việt Nam du lịch hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành đề xuất chính sách thông thoáng cho du lịch khu vực biên giới, nâng cao vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá du lịch, khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia xúc tiến du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và CEO Nvidia Jensen Huang thưởng thức bia chai tại phố Tạ Hiện, Hà Nội, tháng 12/2024. Ảnh: Giang Huy
Chính phủ khuyến khích đầu tư vào các khu dịch vụ du lịch phức hợp, khu du lịch quốc gia, trung tâm mua sắm giải trí cao cấp và phát triển các loại hình du lịch sức khỏe, nông nghiệp, sinh thái, golf... Việt Nam cũng sẽ tăng cường đăng cai sự kiện quốc tế và tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc để thu hút du khách.
Để tạo thuận lợi cho du khách, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ đẩy mạnh thanh toán điện tử trong dịch vụ du lịch. Các địa phương phải thiết lập đường dây nóng đa ngôn ngữ và yêu cầu các hàng quán triển khai thanh toán điện tử từ máy tính tiền.
Năm 2024, Việt Nam đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 840.000 tỷ đồng. Ba tháng đầu năm 2025, hơn 6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, mục tiêu cho cả năm là 22-23 triệu lượt khách quốc tế và 130 triệu lượt khách nội địa.
Vũ Tuân