"Các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh nghi vấn Công ty Tenma của Nhật Bản hối lộ quan chức tỉnh Bắc Ninh, xử lý thông tin theo quy định của pháp luật", ông Đoàn Khắc Việt, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của VnExpress trong họp báo thường kỳ chiều 28/5.
Ông Việt cho biết ngay sau khi có thông tin từ phía Nhật Bản về sự việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật đã báo cáo các cơ quan chức năng trong nước.
Hôm 11/5, báo Asahi của Nhật đưa tin đại diện Công ty Tenma tại Nhật Bản đã khai với công tố viên Tokyo rằng công ty con Tenma Việt Nam, có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, đã hối lộ khoảng 25 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) cho một số quan chức địa phương.
Theo đó, Tenma Việt Nam vào tháng 6/2017 sau khi nhập lô hàng khuôn mẫu đã bị đòi khoản phụ thu gần 1,8 tỷ yên (khoảng 362 tỷ đồng). Để giảm "phụ thu", công ty đề xuất trả "phí điều chỉnh". Giám đốc Tenma Việt Nam đã đồng ý chi 2 tỷ đồng để được "miễn" khoản tiền trên.
Tháng 8/2019, Tenma Việt Nam bị yêu cầu nộp thuế thu nhập khoảng 89 triệu yên (khoảng 17,8 tỷ đồng), trong đó bao gồm thuế doanh nghiệp. Tenma Việt Nam đã đưa 3 tỷ đồng tiền mặt để hối lộ nên được giảm xuống còn 2,62 triệu yên, bao gồm cả tiền phạt. Ngày 1/5, Tenma thông báo trên trang web rằng giám đốc chịu trách nhiệm việc đưa tiền này sẽ từ chức tại cuộc họp cổ đông vào tháng 6.

Trụ sở Công ty Tenma Nhật Bản tại Bắc Ninh. Ảnh: Bá Đô.
Tổng công ty Tenma tại Nhật Bản hoạt động từ năm 1949. Tenma Việt Nam đặt cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh từ năm 2007, hoạt động chính là sản xuất linh kiện nhựa cho thiết bị văn phòng, xe máy, ôtô và đồ dùng gia đình.
Ngày 26/5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết cần có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm liên quan đến sự việc của Công ty Tenma. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27/5 cũng yêu cầu làm rõ nghi vấn và xử lý nghiêm.
"Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý", ông Việt nói.