Là một trong 5 nước nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngay từ những ngày đầu, nước CHDCND Trung Hoa đã thể hiện quan điểm ủng hộ Việt Nam tham gia và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Đại sứ Wang Guangya, Trưởng phái đoàn nước CHND Trung Hoa tại Liên hợp quốc: "Chúng tôi rất vui mừng khi Việt Nam quyết định tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Quyết định này của Việt Nam cũng đã nhận được sự tán thành của nhóm các quốc gia châu Á. Tôi chắc rằng, trong cuộc bầu cử tại Đại hội đồng tới đây, Việt Nam sẽ giành được đa số phiếu ủng hộ vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Trung Quốc mong đợi cùng phối hợp với Việt Nam trong các hoạt động tại Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ 2 năm tới".
Với kinh nghiệm sau nhiệm kỳ hai năm đảm nhiệm vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Quata, nước mà Việt Nam sẽ thay thế sau khi trúng cử, cũng đã khẳng định sự thành công của Việt Nam trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.
Đại sứ Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Trưởng phái đoàn Quata tại Liên hợp quốc, nói: " Quatar ủng hộ Việt Nam trong cuộc bỏ phiếu tới đây. Tôi chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ có dịp chúc mừng Việt Nam trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ hai năm tới".
Indonesia, một trong hai nước đại diện khu vực châu Á, hiện là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an đã bày tỏ tin tưởng, sẽ có một năm phối hợp với Việt Nam trong các hoạt động tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Đại sứ R.M. Marty M.Natalegawa, Trưởng phái đoàn Indonesia tại Liên hợp quốc, nói: "Việt Nam là một ứng cử viên đầy triển vọng. Tôi rất vui mừng khi Indonesia sẽ cùng Việt Nam tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi mong đợi cùng phối hợp với Việt Nam giải quyết các vấn đề hai bên cùng quan tâm".
Thống nhất quan điểm của khu vực châu Á khi đề cử Việt Nam, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Hàn Quốc khẳng định, Việt Nam sẽ là một thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an.
Đại sứ Kim Hyun-chong, Trưởng phái đoàn Hàn Quốc tại Liên hợp quốc, nói: "Việt Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ nhận được đủ số phiếu bầu từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc để trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an".
Ghi nhận vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong APEC cũng như trên trường quốc tế, New Zealand khẳng định, Việt Nam đã sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an.
Đại sứ Rosemary Banks, Trưởng phái đoàn New Zealand tại Liên hợp quốc: "New Zealand ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi hy vọng, đây sẽ là một nhiệm kỳ thành công của Việt Nam. Chúng tôi cũng đã nhận thấy rõ Việt Nam đã sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của một Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".
Thuộc khối các nước châu Âu, Đại sứ, trưởng phái đoàn Đức tại Liên hợp quốc khẳng định, nước này từ lâu đã ủng hộ Việt Nam tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Đại sứ Thomas Matussek, Trưởng phái đoàn Đức tại Liên hợp quốc, nói: "Việt Nam là một ứng cử viên sáng giá. Trong những năm qua, Việt Nam đã thể hiện vai trò tích cực trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Đó là lý do vì sao từ năm 2005, Đức đã ủng hộ việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".
Đại diện cho khu vực châu Phi trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Congo bày tỏ hy vọng, Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp khi tham gia vào Hội đồng Bảo an.
Đại sứ Basile Ikouebe, Trưởng phái đoàn nước Cộng hòa Congo tại Liên hợp quốc, nói: "Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam ứng cử làm Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp cho cộng đồng quốc tế, bởi Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và được các nước đang phát triển đánh giá cao".
(Theo VTV)