"Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông, nhất là các hành động vũ lực vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ) và gây tổn thất cho người dân", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 14/4 trả lời, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đêm 13/4 phóng UAV, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel để đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự Iran tại Syria hồi đầu tháng. Israel tuyên bố đã đánh chặn phần lớn UAV, tên lửa của Iran với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG
"Chúng tôi kêu gọi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của LHQ, chấm dứt ngay các hành động vũ lực làm leo thang căng thẳng, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói.
Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế cũng kêu gọi xuống thang căng thẳng. NATO ra tuyên bố rằng "không được để xung đột ở Trung Đông vượt ngoài tầm kiểm soát". Tổng thống Iraq Abdel Latif Rashid nhấn mạnh cần tránh để xung đột lan rộng. Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt mọi hành động có thể gây ra "vòng xoáy bạo lực".
Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục giúp Israel tự vệ nhưng không muốn tình hình leo thang với Iran. Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Washington sẽ không tham gia vào bất kỳ đòn đáp trả nào của Tel Aviv với Tehran.
Ngọc Ánh