Đêm chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Hà Nội đã trở thành "đêm Thái Lan", khi các võ sĩ Thái bất khả chiến bại ở 5 hạng cân: Kew Pongpra Yoon (45 kg), Somjit Jongtohor (51 kg), Pichai Sayotha (60 kg), Manus Boon Jamnong (64 kg), Manon Boon Jamnong (69 kg). Xaysongkham Sathit là võ sĩ Lào duy nhất hạ được đối thủ người Thái Lan ở hạng 57 kg.
Tuy nhiên, hai cuộc so găng nội bộ của Việt Nam mới là những trận gây được sự chú ý của khán giả nhất. Ở chung kết hạng 48 kg, Nguyễn Huy Tân tấn công rất hăng ngay từ đầu hiệp một. Nhưng chính tâm lý nóng vội, tham tấn công của Huy Tân đã bị Thế Hải tận dụng triệt để. Những cú đấm lạnh lùng, đúng thời cơ đã giúp Thế Hải kiếm điểm, giành HC vàng. Ở hạng 54 kg, Nguyễn Kiên Cường - người đã hạ gục võ sĩ Thái nổi danh Vorapog Petchum ở bán kết - chịu thua Tiến Đạt, đành nhận HC bạc.
Các tuyển thủ Việt Nam còn góp mặt trong 2 trận chung kết khác. Nhưng do các võ sĩ Thái Lan quá mạnh, Nguyễn Anh Dũng (60 kg), Nguyễn Đức Thành (69 kg) đều phải tung khăn trắng xin hàng. Nguyễn Anh Dũng trụ được đến hiệp 4. Còn Đỗ Đức Thành phải bỏ cuộc sau chỉ 21 giây để tránh bị chấn thương.
Xếp hạng chung cuộc ở giải này, Việt Nam giành được 2 HC vàng, 4 HC bạc, chỉ đứng sau Thái Lan (5 HC vàng, 1 HC bạc). Nhưng trên thực tế, boxing Việt Nam còn thua xa về trình độ so với các nước láng giềng và vẫn nằm trong nhóm 3 khu vực Đông Nam á (nhóm 1: Thái Lan, Philippines; nhóm 2: Indonesia, Malaysia; nhóm 3: Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia). Chính vì thế, mục tiêu của boxing Việt Nam ở SEA Games 22 rất khiêm tốn: 3 HC đồng.
Xếp hạng chung cuộc:
1. Thái Lan (5 HC vàng, 1 HC bạc, 2 HC đồng)
2. Việt Nam (2 HC vàng, 4 HC bạc)
3. Lào (1 HC vàng, 3 HC bạc)
4. Hà Nội (4 HC bạc; 3 HC đồng)
5. Campuchia (4 HC đồng)
Anh Dũng