Hội nghị này bàn quanh vấn đề tội phạm có tổ chức, cụ thể là an ninh trên biển; hợp tác và triển khai của các nước ASEAN với các tổ chức trong khu vực và quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; bàn về các dự án chống mua bán phụ nữ và trẻ em; chương trình hành động chống khủng bố.
- Tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em được hội nghị đánh giá thế nào?
- Hoạt động buôn bán phụ nữ và trẻ em ở các nước trong khu vực Đông Nam Á xảy ra nhiều hơn so với các nước khác trên thế giới. Đây là vấn đề lớn mà các nước trong khu vực rất quan tâm. Bọn tội phạm có nhiều thủ đoạn, trong đó đáng chú ý là bắt cóc phụ nữ, trẻ em hoặc dụ dỗ phụ nữ đi làm ở nước ngoài để bán cho bọn "ma cô". Ở nước ta đã xuất hiện một số trường hợp tổ chức đám cưới nhằm mục đích đưa phụ nữ ra nước ngoài để bán.
- Tình hình tội phạm có tổ chức của nước ta được đánh giá thế nào?
- Các nước trên thế giới chưa thống nhất được với nhau khái niệm thế nào là tội khủng bố, nhưng đã thống nhất được về khái niệm tội phạm có tổ chức. Hoạt động phạm pháp này được phân làm hai loại chính: Loại có tổ chức cao và tổ chức rất cao. Điểm chung của tội phạm có tổ chức là có sự móc nối với các cơ quan hành pháp, ngân hàng... nhằm che giấu, ô dù cho hoạt động phạm pháp; có người chủ mưu; có người tham mưu; tổ chức hành động; dùng bạo lực; và các thành viên trong nhóm có chung lợi ích kinh tế. Hoạt động mafia thì có thêm đặc trưng là tổ chức xuyên quốc gia, có móc nối với các cơ quan cấp cao trong chính quyền và sử dụng bạo lực với mọi loại đối tượng để đạt mục đích. Ở Việt Nam chỉ có dạng tội phạm có tổ chức cao, điển hình nhất là băng nhóm của Năm Cam.
- Vậy còn tội phạm kinh tế ở Việt Nam?
- Dạng tội phạm có tổ chức này cũng được đề cập ở hội nghị. Ở Việt Nam, chúng ta mới hội nhập kinh tế nên loại tội phạm này càng được chú trọng. Chúng ta đã phá hàng trăm vụ án mà nổi lên gần đây nhất là những vụ lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT để trục lợi hàng nghìn tỉ đồng.
Ta mới hội nhập kinh tế nên còn thiếu kinh nghiệm với các loại tội phạm kinh tế trên thế giới. Vì vậy, thời gian qua, không ít kẻ lừa đảo quốc tế đã tới Việt Nam làm ăn. Gần đây chúng ta đã bắt đầu cộng tác với lực lượng cảnh sát và cơ quan hữu quan các nước để xác minh thực lực các công ty vào Việt Nam. Phía Việt Nam nhờ vậy đã ngăn chặn được nhiều đối tượng muốn vào Việt Nam phạm tội.
(Theo Lao Động)