Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc chuẩn bị thẩm định các dự án vay Nhật Bản tài khóa 2018. Cơ quan này cho biết, mức lương phía Nhật Bản yêu cầu để lập dự toán các dự án vay vốn tài khóa 2018 của Nhật Bản là khoảng trên 30.000 USD mỗi tháng với người (biên độ dao động 10%). Mức này tương đương mỗi tháng một chuyên gia được trả khoảng 700 triệu đồng, chưa kể các khoản phụ cấp.
"Mức này cao hơn khoảng 20-25% so với mức lương tư vấn nước ngoài bình quân trong các dự án vay vốn ODA, vay ưu đãi của Chính phủ và khoảng gấp đôi so với thu nhập kê khai nộp thuế bình quân của người có quốc tịch Nhật Bản làm việc tại Việt Nam năm 2016", Bộ Tài chính nhận định.
Tôi khá băn khoăn khi đọc tin này, chúng ta vay vốn ODA của họ để làm dự án, nhưng họ lại "đòi" mức lương gần 700 triệu đồng, tương đương 8,4 tỷ đồng mỗi năm. Một con số không hề nhỏ. Chúng ta có nên chấp nhận trả lương khủng và xem đây là một khoản đầu tư không?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.