22 sân bay dân sự đang hoạt động gồm: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ, Vân Đồn (sân bay quốc tế); Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Điện Biên, Thọ Xuân.
Kiên Giang là tỉnh duy nhất có hai sân bay gồm Rạch Giá và Phú Quốc. Các tỉnh, thành khác chỉ có một sân bay.
Sân bay Rạch Giá cách trung tâm TP Rạch Giá 7 km về phía Đông Nam, do Pháp xây dựng từ những năm 1950 khi trở lại chiếm đóng Nam Bộ. Sân bay đảm nhiệm vai trò liên lạc hành chính giữa Sài Gòn và miền Tây Nam bộ.
Đầu năm 1960, sân bay Rạch Giá tiếp tục được xây dựng phục vụ cho mục đích quân sự, sau năm 1975 được dùng chi mục đích vận chuyển hàng hoá ngành nông nghiệp. Năm 1979, sân bay Rạch Giá được đầu tư, mở rộng, đón các chuyến bay thương mại.
Trong khi đó, sân bay quốc tế Phú Quốc nằm ở phía Nam của đảo Phú Quốc. Hiện sây bay này có các đường bay từ Phú Quốc đi Rạch Giá, TP HCM, Cần Thơ, Hà Nội, Singapore, Siem Riep (Campuchia).
Câu 2: Sân bay ở Hải Phòng có tên là gì?