Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính và 127 xã, phường, thị trấn. Trong đó ngoài thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, còn có 8 huyện gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Hàm Tân, Đức Linh và huyện đảo Phú Quý.
Phú Quý cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý về hướng Đông - Đông Nam. Huyện đảo rộng khoảng 17 km2, gồm 3 xã là Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh. Từ lâu, đảo Phú Quý trở nên rất quen thuộc với nhiều người qua sử sách xưa với các tên gọi Cổ Long, Thuận Tịnh, Cù Lao Khoai Xứ, Cù Lao Thu...

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Mạnh Tùng.
Từ năm Thiệu Trị thứ tư (1844), vì tiềm năng kinh tế dồi dào và số lượng đặc sản đáng kể nộp cho triều đình Huế, đảo được đổi tên từ Tổng Hạ sang Tổng Phú Quý trực thuộc huyện Tuy Phong, phủ Ninh Thuận, tỉnh Bình Thuận.
Hiện, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu đưa Phú Quý trở thành điểm du lịch quốc gia, dựa vào sản phẩm thế mạnh là nghỉ dưỡng biển - núi và các tài nguyên nhân văn như chùa, đền thờ.
Câu 6: Giống chó nổi tiếng tinh khôn với những vòng xoáy lông trên sống lưng là loại chó riêng ở huyện đảo nào?
