Ngày 19/6, đoàn công tác Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, Viện Sinh thái và tài nguyên, Tổ chức CITES đã kiểm tra vườn thú Đại Nam cùng với 2 cơ sở nuôi dưỡng khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tất cả chuồng hổ của những nơi này đều chưa đảm bảo nghiêm ngặt về an toàn. Đoàn đã yêu cầu vườn thú Đại Nam cần khẩn trương hoàn thiện lại phương án gây nuôi sinh sản loài hổ chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày lập biên bản kiểm tra phải trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Mặc dầu vậy, ông Trần Văn Nguyên, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương thừa nhận, việc kiểm tra như trên chỉ là cảm tính. Đến nay, Việt Nam chưa có quy chuẩn nào cho phương án, mô hình chuồng trại nuôi cấy, sinh sản những loài thú dữ.
Cụ thể như về thiết kế xây dựng chuồng trại nuôi nhốt thú hoang dã, trong đó có loài hổ, hiện nay trong nước vẫn chưa có quy chuẩn chung, ngoại trừ những loài thú hoang dã nuôi sinh sản phục vụ xuất khẩu đã được xây dựng như nuôi cá sấu, trăn, rắn. Hầu hết các cơ sở được nuôi thí điểm đều dựa trên kinh nghiệm, học hỏi từ các mô hình của các nước khác. Ông Nguyên cũng cho rằng, chính việc chưa có quy chuẩn để có thể “cân đo, đong đếm” nên đã dẫn đến nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. “Chúng tôi không thể căn cứ vào quy chuẩn cụ thể nào đã được ban hành thì không thể nào nói cơ sở này làm không đúng hay sai cái này, cái kia…”, ông Nguyên lắc đầu cho biết.
Còn ông Thái Truyền, phó Giám đốc Cơ quan Kiểm lâm Vùng III, cũng nhìn nhận, đặc thù của mỗi địa phương trong cả nước, mỗi nơi tập trung nuôi các loài khác nhau. Hầu như mỗi cơ sở đều tự thiết kế phương án nuôi cấy, sinh sản cho riêng mình. Việc đánh giá về độ an toàn đều mang tính chất dựa vào “kinh nghiệm” là chính chứ ít chủ cơ sở tính đến các yếu tố có cơ sở khoa học để có phương án xây dựng chuồng trại phù hợp với loài nuôi, nhất là phải đảm bảo các yếu tố, điều kiện an toàn tuyệt đối.
Theo ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú Đại Nam, việc xây dựng chuồng hổ nơi đây đều từ học hỏi kinh nghiệm của các nước. Hiện, vườn thú rất mong muốn cơ quan quản lý Nhà nước sớm xây dựng quy chuẩn chung để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong đó có khu du lịch Đại Nam lấy đó làm cơ sở để đầu tư xây dựng hợp chuẩn. “Hiện vườn thu chúng tôi đang có nhu cầu mua khẩu súng có thể gây mê thú vật, nhằm kịp thời xử lý các sự cố đã xảy ra. Tuy nhiên, đại diện cơ quan chức năng cho biết, hiện vẫn chưa rõ nơi nào có thể cung ứng và cấp phép.”, ông Phi nói.
Một chuyên gia có nhiều năm chăm sóc thú hoang dã cho rằng, sau hơn 2 năm cho tổ chức nuôi thí điểm thì giờ đây các cơ quan chức năng cần sớm ngồi lại và thống nhất đưa ra các quy chuẩn chung phù hợp với lĩnh vực mình quản lý. Nếu không, với việc nuôi thí điểm hiện nay, không ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không còn sự cố Hổ sổng chuồng vồ chết người vô tội như vừa qua.
Minh Tâm