Công Vinh thi đấu trọn 90 phút, ghi bàn ấn định thắng lợi. Ảnh: Anh Tuấn |
HLV trưởng Tavares đã tuyên bố là sẽ tận dụng 3 trận ở Agribank Cup để tạo cơ hội thể hiện khả năng cho các cầu thủ ít được thi đấu tại LG Cup và trận gặp Hàn Quốc vừa qua, đặc biệt là các hậu vệ. Bởi vậy chiều nay, trong trận đầu ra quân tại giải, Văn Quyến được đá chính trên hàng công cùng đồng đội ở SLNA - Công Vinh. Hồng Minh cũng được dịp đá chính ở vị trí tiền vệ trụ, thay Trường Giang (bị chấn thương). Không những vậy, cả ba trung vệ Huy Hoàng, Anh Dũng, Mạnh Dũng đều có tên trong đội hình xuất phát: Mạnh Dũng đá thòng, còn Huy Hoàng và Anh Dũng là hai trung vệ dập trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2, với Văn Đàn cùng Đức Thắng thường xuyên dâng cao tham gia tấn công biên (ở LG Cup và trận gặp Hàn Quốc mới đây, Việt Nam thi đấu theo đội hình 4-3-3). Tuy nhiên, với đấu pháp này, Việt Nam đã thi đấu rời rạc, thiếu lửa và không hiệu quả trong hiệp một. Bàn phá thế quân bình mà đội chủ nhà có được một phần là nhờ lỗi vị trí của hàng phòng ngự Thái Lan. Văn Quyến, ngoài pha đá phạt góc chính xác dẫn đến bàn mở tỷ số, thi đấu hoàn toàn mờ nhạt trong hiệp một và đã bị thay ra sau giờ nghỉ. Minh Phương cũng thi đấu không tốt ở hàng tiền vệ trong trận này.
* Trong trận đấu bắt đầu lúc 17h, Porto B đã thắng Santa Cruz (Brazil) với kết quả 1-0. Trận đấu diễn ra không mấy hấp dẫn. |
Nhưng sang hiệp hai, với sự góp mặt của hai tiền đạo vào thay người là Bảo Khanh và Huỳnh Đức, Việt Nam đã thi đấu với một hình ảnh khác hẳn. Đội bóng áo đỏ triển khai thế trận mạch lạc, tốc độ và gắn bó hơn 45 phút đầu rất nhiều. Vì thế, sóng gió liên tục nổi lên trước cầu môn Thái Lan ở nửa đầu hiệp hai, và nếu may mắn, tuyển Việt Nam đã có thể giành chiến thắng đậm hơn. Tuy nhiên, Thái Lan cũng đã chơi không tồi sau giờ nghỉ, đầy quyết tâm và có thể đã giành được một điểm nếu thủ môn Quang Huy và hậu vệ Đức Thắng không có một số pha cứu thua ngoạn mục.
Thái Lan chỉ xuất quân với hai gương mặt đáng chú ý là Surachai Jirasirichote và Anuruck Sriked - từng khoác áo đội tuyển. Bị đánh giá yếu hơn, nhưng đội khách Thái Lan nhập cuộc khá tự tin, giữ cự ly hợp lý. Ngay phút thứ nhất, Anuruck Sriked thiếu chút nữa đã có thể tung ra cú sút ngay trong khu 16m50. Phút 12, xà ngang cầu môn của Quang Huy rung lên, sau cú sút phạt từ bên cánh trái của Anuruck.
Tài Em - tác giả của bàn mở tỷ số. |
Khởi đầu không tốt, chậm chạp và rời rạc, nhưng Việt Nam vẫn là đội mở được tỷ số ở phút 17. Sau quả phạt góc từ bên trái của Văn Quyến, Tài Em bật lên đánh đầu trong tư thế không bị kèm từ cự ly chỉ khoảng 8 m, đưa bóng nằm gọn trong lưới. Hàng phòng ngự Thái Lan đã mắc lỗi vị trí nghiêm trọng trong phá bóng này, khi để trống hoàn toàn trung tâm khu 16m50. Quyến là người châm ngòi cho bàn phá thế quân bình, nhưng thi đấu với phong độ yếu kém trong hiệp một. Anh không ít lần có bóng trong những tình huống có thể phát động tấn công nguy hiểm. Nhưng tiền đạo của SLNA không thể đột phá, cũng không thể phối hợp ăn ý với đồng đội, luôn xử lý lúng túng, thiếu tốc độ và để mất bóng một cách dễ dàng.
Phút 30, Thái Lan cho thấy sự lợi hại của "vũ khí" mà họ thường sử dụng khi đối đầu với Việt Nam - sút xa. Trong tình huống đội khách phối hợp đá phạt từ khoảng cách chừng 20 m, Pisanu Ketkarm quyết định sút rất căng bất chấp việc Tài Em đã lao lên cố gắng cản phá. Bóng bay qua tầm với của Quang Huy lên hơi cao, và đi vào góc gần. Thái Lan san bằng 1-1. Bất ngờ bị gỡ hoà, Việt Nam dâng lên tấn công liên tục. Phút 36, Công Vinh thoải mái co chân dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn đội khách đã khép góc kịp thời. Ngay sau đó, Minh Phương hai lần kết thúc hỏng ăn. Những phút còn lại của hiệp một, hai bên thi đấu với nhịp độ trung bình.
Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Bảo Khanh và Huỳnh Đức được tung vào sân để tăng cường sức tấn công (thế chỗ Anh Dũng và Văn Quyến). Việt Nam chuyển từ đội hình chiến thuật 3-5-2 sang 4-3-3 như đã áp dụng thành công tại LG Cup và trận gặp Hàn Quốc mới đây. Với sự thay đổi về lực lượng và cả đấu pháp, Việt Nam chơi hay và bốc lửa hơn hẳn. Hàng tiền đạo với ba mũi nhọn cũng hoạt động hiệu quả, và tạo được áp lực lớn lên hàng thủ đội khách. Phút 53, Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Tài Em có bóng gần giữa sân, chuyền lên cho Công Vinh bật tường một hai với Huỳnh Đức. Sau đó, tiền đạo trẻ của SLNA nhận lại bóng bên trái khu cấm địa và quyết định sút chéo góc bằng chân trái. Bóng bật chân lão tướng Surachai đổi hướng, bay vào lưới trước sự bó tay của thủ thành Watcharapong.
Hưng phấn sau bàn thắng thứ hai, Việt Nam ép thành liên tục và đầy biến hoá. Sóng gió liên tục nổi lên trước cầu môn Thái Lan, nhưng Bảo Khanh, Công Vinh rồi Tài Em đều không thể tận dụng thành công các cơ hội. Thái Lan thì vất vả chống đỡ ở nửa đầu hiệp hai, những họ vẫn không ít lần có những pha phản công nguy hiểm. Điển hình là ở phút 63, Quang Huy đã thua trong pha không chiến với một cầu thủ Thái Lan. Một cầu thủ áo xanh khác ập vào đón bóng và sút bồi căng, nhưng Đức Thắng có mặt ngay trước vạch vôi, dùng đầu phá bóng giải nguy. Phút 70, Quang Huy lại phải chật vật mới chặn được nỗ lực dứt điểm trong pha đối mặt Anuruck.
Bất chấp "sức nóng" từ các cầu trường chật kín người của sân Mỹ Đình, Thái Lan vẫn tỏ ra rất cố gắng và kiên nhẫn trong nỗ lực tìm bàn gỡ đến tận phút chót. Họ dồn quân sang phần sân Việt Nam, duy trì lối đá biên. Phút 80, các hậu vệ Việt Nam đã bó tay trước pha đột nhập khu cấm thành của các cầu thủ Thái Lan. Nhưng Quang Huy một lần nữa xuất sắc, kịp dùng chân từ chối cú sút cận thành của tiền đạo đối phương.
Đội hình của Việt Nam: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Văn Đàn, Huy Hoàng, Anh Dũng (Bảo Khanh 46'), Mạnh Dũng, Đức Thắng; tiền vệ: Tài Em, Minh Phương, Hồng Minh; tiền đạo: Văn Quyến (Huỳnh Đức 46'), Công Vinh
Lịch đấu của Agribank Cup
Ngày 22/9:
FC Porto B - Santa Cruz 1-0
Tuyển Việt Nam - Thái Lan 2-1
Ngày 24/9:
Trận 1 (17h30): Thái Lan - Porto B
Trận 2 (19h45): Tuyển Việt Nam - Santa Cruz
Ngày 26/9:
Trận 1 (17h30): Tuyển Việt Nam - Porto B
Trận 2 (19h45): Thái lan - Santa Cruz
Diễn ra từ 22 đến 26/9, Agribank Cup gồm 4 đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội có số điểm bằng nhau sẽ phân định thứ hạng lần lượt theo các tiêu chí: hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng ghi được, kết quả trận đối kháng, thi đá luân lưu 11 m nếu 2 đội đang trực tiếp thi đấu, bốc thăm. Giải thưởng: 30.000 USD cho đội vô địch, 20.000 USD cho hạng nhì, 5.000 USD cho hạng 3. |
Trần Nam