![]() |
Các cầu thủ Italy luyện tập tại trung tâm Coverciano. |
Inzaghi sẽ mang số 9, chiếc áo quen thuộc của anh tại CLB Juventus và AC Milan, cũng là con số anh đã nhận tại Euro 2000, giải đấu Vieri không có mặt trong đội tuyển Italy do bị chấn thương. Tiền đạo của Inter mặc áo 21. Với con số này, Vieri (biệt danh Boro) đã ghi được 5 bàn thắng tại World Cup 1998.
Số áo đội tuyển Italy: |
1 Gianluigi Buffon 2 Christian Panucci 3 Paolo Maldini 4 Francesco Coco 5 Fabio Cannavaro 6 Cristian Zanetti 7 Alessandro Del Piero 8 Gennaro Gattuso 9 Filippo Inzaghi 10 Francesco Totti 11 Cristiano Doni 12 Christian Abbiati 13 Alessandro Nesta 14 Luigi Di Biagio 15 Mark Iuliano 16 Angelo Di Livio 17 Damiano Tommasi 18 Marco Delvecchio 19 Gianluca Zambrotta 20 Vincenzo Montella 21 Christian Vieri 22 Francesco Toldo 23 Marco Materazzi |
Một thành viên khác trên hàng công là Vincenzo Montella, người nổi tiếng với việc từ chối nhường áo số 9 tại AS Roma cho Gabriel Batistuta khi tay săn bàn người Argentina gia nhập CLB, chẳng thể cạnh tranh nổi với bộ đôi Boro - Pippo. Montella chấp nhận số 20 với niềm an ủi rằng chiếc áo này từng đóng vai trò quan trọng trong thành tích của đội tuyển Italy. Năm 1982, danh thủ Paolo Rossi đã khoác áo 20, ghi được 6 bàn thắng, đoạt Chiếc giày vàng của giải, đồng thời giúp Azzurri lên ngôi vô địch bóng đá thế giới.
Sau 3 ngày thảo luận tại trại huấn luyện Coverciano, Ban huấn luyện đội tuyển áo thiên thanh quyết định trao áo số 10 của cầu thủ chủ chốt cho Francesco Totti. Alessandro Del Piero, sau khi chỉ rõ ra rằng anh và Totti không có hiềm thù gì vì đá khác vị trí, sở hữu số 7 - con số lạ hoắc đối với anh.
Trong khung thành, Gianluigi Buffon nghiễm nhiên khoác áo số 1. Tuy nhiên, sự lựa chọn số 2 là Francesco Toldo - người hùng của đội tuyển Italy tại bán kết Euro 2000 - lại mang số 22, nhường áo 12 cho thủ thành trẻ tuổi của AC Milan, Christian Abbiati. Thủ quân Paolo Maldini trung thành với áo số 3, trong khi trung vệ tài năng Alessandro Nesta vẫn nhận con số 13 không may mắn như trước đây.
Cũng hôm qua, các cầu thủ Italy được thông báo rằng mỗi người sẽ nhận 170.000 euro nếu nâng cao chiếc Cup vô địch tại World Cup 2002. Trong trường hợp họ thua tại trận chung kết, số tiền thưởng giảm đi rất nhiều. Các học trò của HLV Trapattoni sẽ chỉ có 40.000 euro nếu về đích thứ ba hoặc thứ tư. Phần thưởng dành cho đội Italy năm nay ít hơn hẳn so với năm 1998, bởi cơ quan lãnh đạo bóng đá nước này đang bị khủng hoảng tài chính.
Mai Liên (theo AFP)