Ngày 28/12, đại diện Cục An toàn Thực phẩm cho biết sản phẩm Nordisk Lys Hud được giới thiệu là "viên uống làm trắng da, có tác dụng làm trắng và ngăn ngừa lão hóa da, các dấu hiệu của tuổi tác sẽ mờ dần sau 8 tuần kiên trì sử dụng".
Trong khi Vakker/Ren Hud được quảng cáo "giúp cải thiện làn da xỉn màu, làm sáng các đốm cháy nắng, dưỡng ẩm, giúp da đàn hồi".
Theo Cục, các quảng cáo về hai sản phẩm trên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung. Nội dung quảng cáo không phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm, vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Do đó, cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung trên để mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế. Cục đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, xử lý.
![Viên uống trắng da Nordisk Lys Hud được quảng cáo sai sự thật trên một số website bán hàng. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/12/28/1-4291-1672203219.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kgNQTa6nTU3KF2Xw50jIfg)
Viên uống trắng da Nordisk Lys Hud được quảng cáo công dụng sai sự thật trên một số website bán hàng. Ảnh: Cục An toàn Thực phẩm cung cấp
Đại diện Cục An toàn Thực phẩm cho biết cơ sở có những vi phạm về quảng cáo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp chủ cơ sở không thừa nhận đã quảng cáo trên các mạng xã hội, website, Cục sẽ đăng cảnh báo trên website, đồng thời chuyển sang các cơ quan liên quan để xử lý.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn Thực phẩm, nhìn nhận thời gian qua xuất hiện nhiều chiêu trò quảng cáo sai sự thật, đặc biệt là việc cắt ghép hình ảnh thầy thuốc, nghệ sĩ, ca sĩ... đánh lừa người tiêu dùng. Chiêu trò này khiến người dùng hiểu nhầm về công dụng sản phẩm, thậm chí nhầm thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh, gây hậu quả cho sức khỏe và kinh tế.
Lê Nga