Ngày 4/1, bác sĩ Lý Phạm Hoàng Vinh, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết trên phim X-quang, dị vật hình tròn nằm ngang đốt sống T1-T2, không rõ là vật gì. Người nhà cũng chia sẻ là trước khi nhập viện 3 ngày, bé bắt đầu ăn kém, nuốt khó, không ăn cháo, chỉ uống sữa, không rõ có nuốt vật gì không.
Các bác sĩ gây mê bệnh nhi, soi thực quản ghi nhận dị vật là viên sỏi tròn to, bề mặt trơn láng, khó dùng kẹp gắp ra. Ê kíp phẫu thuật phải dùng ống sonde Foley (loại ống thông tiểu) từ đường miệng bé đi vào thực quản và lấy thành công viên sỏi kích thước 3 cm.

Viên sỏi màu xanh được bác sĩ lấy ra từ thực quản bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo bác sĩ Vinh, y văn thế giới đã ghi nhận phương pháp dùng ống sonde lấy dị vật có bề mặt láng, nhẵn, từ thực quản, giúp giảm thời gian điều trị và nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân.
Bác sĩ khuyến cáo người nhà lưu ý không cho trẻ ngậm đồ vật. Trẻ không may nuốt dị vật cần được đưa đến bệnh viện để xử trí kịp thời.
Mỹ Ý