VKS xác định, năm 1998-2005, Bùi Tiến Dũng cho mượn, sử dụng sai mục đích 7 ôtô. Trong số này có 3 chiếc được mang cho Công an quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân (Hà Nội). Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng sử dụng không đúng tiêu chuẩn, định mức 2 ôtô (Mercedes E240 và Toyota Carmy 3.0) tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Theo giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), việc cho mượn và sử dụng 9 xe nêu trên gây thiệt hại gần 2,7 tỷ đồng.
Còn trong quá trình điều tra, cơ quan công an kết luận Bùi Tiến Dũng đã điều động 30 ôtô cho các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành giao thông vận tải mượn. Tổng thiệt hại tài sản trong thời gian cho mượn trên 7,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, VKSND Tối cao cho rằng, Bùi Tiến Dũng điều động những xe này trong phạm vi cơ quan chủ đầu tư sử dụng, có bút phê hoặc văn bản của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải để phục vụ lãnh đạo Bộ, phục vụ một số cơ quan có chức năng tham mưu của Bộ Giao thông vận tải, có liên quan trực tiếp đến công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện các dự án của chủ đầu tư... Vì lẽ đó, Viện không truy cứu trách nhiệm hình sự với Bùi Tiến Dũng về việc điều động, cho mượn 23 xe. Như vậy, thiệt hại do hành vi cố ý làm trái của Bùi Tiến Dũng đã giảm khoảng 5 tỷ đồng so với kết luận trước đó của cơ quan điều tra.
Liên quan việc này, Phạm Tiến Dũng (trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU 18) được coi có vai trò "quân sư", giúp sức cho Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, VKS nhận định hành vi này chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên đình chỉ tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với Phạm Tiến Dũng.
Cơ quan chức năng đã chứng minh, Phạm Tiến Dũng cùng phó chánh văn phòng PMU 18 Vũ Mạnh Tiên cùng một loạt trưởng, phó phòng khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 18, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Hành vi này của họ cấu thành tội danh tham ô, chứ không phải lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản như tội danh khởi tố ban đầu. Cụ thể, Phạm Tiến Dũng bị cáo buộc cùng vợ là Lê Thị Thanh Hòa (phó phòng PID 6) chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng; Vũ Mạnh Tiên hơn 680 triệu đồng; Nguyễn Thanh Sơn (phó phòng PID 6) 225 triệu; Bùi Thu Hạnh (em gái Bùi Tiến Dũng, Chánh văn phòng tư vấn chính tại Hà Nội) gần 87 triệu đồng.
Hiện, VKSND Tối cao chuyển hồ sơ, ủy quyền cho VKSND Hà Nội thực hành quyền công tố trong quá trình xét xử Bùi Tiến Dũng và 5 đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế và tham ô tài sản.
Liên quan vụ tiêu cực tại PMU 18 còn có nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Việt Tiến và 2 người khác, nhưng họ đã được VKSND Tối cao đình chỉ điều tra và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hoàng Khuê