Ngoài ra, cơ quan công tố TP cũng đề nghị tòa Tối cao tăng mức hình phạt đối với ông Lê Quả, “cộng sự” của Huỳnh Ngọc Sĩ trong vụ án này.
![]() |
VKS cho rằng, hình phạt mà tòa án TP HCM đưa ra tại phiên sơ thẩm với ông Huỳnh Ngọc Sĩ là quá nhẹ. Ảnh: Vũ Mai |
Theo Viện, từ tháng 8/2001 đến 11/2002, được sự chỉ đạo của ông Huỳnh Ngọc Sĩ, “cấp phó” Lê Quả đã ký hợp đồng cho PCI thuê địa chỉ số 3 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP HCM làm trụ sở. Tổng cộng, PCI đã đưa cho Lê Quả 80.000 USD (khoảng 1, 2 tỷ đồng).
Với số tiền trên, ông Lê Quả đã chi 350 triệu đồng vào việc giao dịch, tiếp khách, số còn lại giao cho nhân viên phòng hành chính, chia đều cho 87 cán bộ nhân viên Ban quản lý dự án. Trong đó, ông Sĩ được hơn 52 triệu đồng, ông Quả bỏ túi gần 54 triệu đồng.
![]() |
Ông Lê Quả sau phiên sơ thẩm. Ảnh: Vũ Mai. |
Cũng theo cơ quan công tố, với hành vi phạm tội trên, ông Sĩ và ông Quả đã phạm vào khoản 3 Điều 281 BLHS về tội "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với khung hình phạt từ 10-15 năm tù. Nhưng tại phiên xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát chỉ đề nghị tòa tuyên phạt hai bị cáo cùng chung mức án 5-6 năm tù là đã xem xét tất cả những tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo này như: nhân thân tốt, có nhiều cống hiến cho xã hội, được tặng thưởng nhiều huy chương… Tuy nhiên, tại bản án được tuyên ngày 25/9, tòa án TP HCM chỉ phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ mức án 3 năm tù, Lê Quả chịu 2 năm tù, là không thỏa đáng.
Vũ Mai