![]() |
Tại Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, nhiều sản phụ phải nằm ghép giường. Ảnh: Anh Tuấn |
Ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ sơ sinh, cho biết, số thai phụ đến khám và đăng ký sinh luôn vượt quá khả năng tiếp nhận của Viện. Nguyên nhân là người dân ít tin tưởng các cơ sở sản khoa tuyến dưới, vốn không có nhiều khả năng xử lý các ca đẻ khó hay tai biến (hiện cả miền Bắc chỉ 6 tỉnh có bệnh viện phụ sản, nhưng trình độ nhân lực và trang thiết bị còn yếu). Xu hướng đẻ ít con khiến người dân có điều kiện đầu tư cho đứa trẻ, lựa chọn cơ sở tốt nhất, nhất là khi mức viện phí giữa tuyến trung ương và tuyến dưới không chênh lệch nhiều.
Mặt khác trong năm nay, số thai phụ đến Viện cũng tăng vọt so với năm ngoái do nhiều người muốn sinh con tuổi Mùi. Sau khi Pháp lệnh Dân số được ban hành vào đầu năm nay (theo đó, các cặp vợ chồng có quyền quyết định số con), số công chức sinh con thứ 3 tăng đáng kể. Ngoài ra, việc tiếp nhận các thai phụ có hợp đồng thai sản trọn gói với Bệnh viện Việt - Pháp (theo đề nghị của bệnh viện này khi dịch SARS xảy ra) cũng góp phần "lấp kín" các giường sản của Viện.
Cũng theo ông Tuấn, trong khi nhu cầu của người dân rất cao thì khả năng tiếp nhận của Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh lại rất hạn chế. Chức năng chính của viện là nghiên cứu khoa học và đào tạo, do vậy phải dành nhân lực và thời gian cho công tác này. Về điều trị, viện phải ưu tiên các ca khó, tai biến từ các nơi chuyển đến. Ngoài ra, là một cơ sở nghiên cứu, viện cũng bị khống chế số giường bệnh (380 giường) nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, dù đã rút ngắn thời gian nằm viện của sản phụ.
Trước thực trạng này, từ 3 tháng nay, Viện đã không nhận đăng ký sinh đối với những ca thai nghén bình thường. Tuy nhiên, với những thai phụ được chuyển đến trong khi chuyển dạ, Viện vẫn tiếp nhận vì những trường hợp này được xếp vào dạng cấp cứu. Ông Tuấn cho biết, do nắm được thông tin này nên rất nhiều người vẫn đến đây đẻ mà không hề khám thai hay đăng ký sinh tại Viện. Có những ngày số trường hợp như vậy chiếm đến 40%. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều sản phụ đến Viện để sinh nở với danh nghĩa là "người nhà" của nhân viên trong Viện (vì đối tượng này thường được ưu tiên). Chính những người này đã làm tăng số ca sinh thường tại đây.
Ông Tuấn cho biết, để hạn chế tình trạng phải từ chối bệnh nhân do quá tải, Viện đã có kế hoạch tăng thêm 20 giường từ nay đến 2010. Tuy nhiên, giải pháp tốt nhất vẫn là nâng cao chất lượng về nhân lực và trang thiết bị ở các cơ sở sản khoa tuyến dưới để người dân yên tâm, tin tưởng khi đến khám và sinh nở. Với Chương trình Làm mẹ an toàn của Bộ Y tế, điều này đang được khẩn trương thực hiện. Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh cũng đang giúp đỡ các bệnh viện đa khoa tỉnh củng cố khoa sản. Với sự hỗ trợ của Viện, 2 tỉnh Bắc Giang và Thái Bình vừa thành lập bệnh viện phụ sản trên cơ sở một khoa của bệnh viện tỉnh. Sắp tới, miền Bắc sẽ có thêm 2 bệnh viện phụ sản nữa ở Nghệ An và Hà Bắc.
Thanh Nhàn