Trả lời:
Viêm đại tràng mạn tính là bệnh đại tràng chức năng, kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, khó chữa trị khỏi hẳn. Hai triệu chứng chính của bệnh là đau bụng âm ỉ và rối loạn đại tiện (đi tiêu nhiều lần, phân nát có chất nhầy, dính máu). Nguyên nhân bệnh chưa rõ. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình trạng bệnh như: lo âu thái quá, thiếu men lactose trong ruột, rối loạn nhu động ruột, viêm dạ dày hay viêm ruột kéo dài.
Bệnh khó chữa nhưng có thể điều trị được. Khoảng 60% bệnh nhân cải thiện tình trạng bệnh nếu được điều trị đúng cách như bớt âu lo, căng thẳng, hạn chế dùng các chất kích thích (như rượu, thuốc lá, tiêu, ớt...), dùng thuốc chống co thắt ruột, thuốc trị tiêu chảy, thuốc tạo khối phân và các vitamin nhóm B, C... Người bệnh cần được khám và theo dõi, điều trị tại khoa Nội, Tiêu hóa của các bệnh viện.
BS Trần Khánh Chương, Sức Khỏe & Đời Sống