![]() |
Ông Tạ Hữu Thanh, Tổng thanh tra Nhà nước. |
- Việc kê khai tài sản có được công khai trên báo chí?
- Nếu kê khai cũng nằm trong hồ sơ quản lý của các cơ quan chứ không công khai. Cái này lại liên quan đến quyền tự do cá nhân được quy định trong hiến pháp. Thực ra, khi cán bộ, công chức kê khai cho tổ chức, mà tổ chức là đại diện cho dân nên cũng là kê khai với nhân dân rồi. Khi người ta chưa có dấu hiệu vi phạm gì thì không thể công khai tài sản, các khoản tiền gửi ở ngân hàng, tiền tiết kiệm của họ, vì nó liên quan đến bí mật cá nhân. Hiện pháp luật cũng quy định những khoản này không được công bố.
- Thời gian tới, Thanh tra Nhà nước sẽ làm gì trong việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức ở các bộ, ngành, cấp chính quyền?
- Bộ Chính trị vừa chỉ đạo việc kê khai thời gian tới phải tập trung vào tài sản nhà, đất và nguồn tiền cho vợ, con đi học ở nước ngoài. Tôi đã yêu cầu thanh tra các cấp thu hết các bản kê khai, tập hợp lại, qua đó để xem ai đã kê khai, ai không làm đầy đủ. Đồng thời gắn với phát hiện của quần chúng và báo chí để phát hiện ra bản chất của người cán bộ. Trước hết, chúng tôi sẽ thực hiện thanh tra đối với những trường hợp thấy không chính xác, bất hợp lý và những người không chịu kê khai. Tất nhiên, mọi thông tin từ báo chí và đơn thư tố cáo sẽ đặc biệt được chú ý.
- Nguồn tiền tài trợ của các công ty, tập đoàn kinh doanh nước ngoài cho vợ, con của một số cán bộ, công chức VN đi du học có thể coi như một hình thức hối lộ mới?
- Hiện nay chưa có cơ quan nào, tổ chức nào thống kê xem có bao nhiêu học sinh VN ở nước ngoài, chưa biết được nguồn tiền ở đâu. Nếu nói đi học bằng tiền hối lộ thì chưa có bằng chứng nên chưa thể kết luận được. Chúng tôi cũng thấy hiện học sinh du học chủ yếu bằng các nguồn ngân sách nhà nước, tự bỏ tiền túi, nguồn thu bất chính và tiền tài trợ các dự án... Thực tế, nếu bằng lương, bằng lao động chân chính với bối cảnh thu nhập của công chức chúng ta hiện nay thì không ai có thể cho con em mình đi học nước ngoài được. Pháp lệnh Chống tham nhũng đã nghiêm cấm mọi hành vi nhận tiền tài trợ, đi du lịch nước ngoài của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công việc, chức vụ mà mình đang đảm nhiệm.
(Theo Người Lao Động)