Việc đình chỉ điều tra Lai Em 13 năm trước là có cơ sở?
Ông Trần Văn Phát, nguyên kiểm sát viên VKSND, nhớ lại: “Dù đã hơn 13 năm nhưng tôi nhớ rất kỹ vụ án này, bởi đây là vụ gây nhiều tranh cãi, tốn nhiều thời gian của VKSND thành phố”. Trong sổ tay công việc mà ông Phát ghi khi thụ lý vụ án này đã nêu những lý do chính để VKS thành phố ra quyết định đình chỉ điều tra.
Thứ nhất, kết luận của Cảnh sát Điều tra thành phố đề nghị truy tố Châu Phát Lai Em về tội giết người, nhưng trong hồ sơ lại thể hiện những tình tiết của tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng. Vì vậy, VKS đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhưng cuối cùng Cơ quan Điều tra vẫn không làm rõ được.
Thứ hai, tất cả các nhân chứng đều khẳng định chính Hồng Chí Nam sử dụng dao và cây sắt đuổi chém Lai Em. Trong lúc bị Nam ôm siết, đè nghiến, Lai Em đã chụp lấy con dao Nam để rơi, đâm Nam. Sự việc xảy ra, Lai Em đã bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân và được họ làm đơn bãi nại. Ngoài ra, Cơ quan Điều tra còn chuyển sang VKS thành phố giấy chứng nhận Lai Em là quân báo công tác tại Quận đội 1.
Từ những tình tiết này, VKSND thành phố đã ra quyết định đình chỉ điều tra số 63 ngày 31/12/1988.
Câu trả lời chính thức từ phía VKS còn phụ thuộc vào kết quả lục tìm hồ sơ vụ án.
(Theo Người Lao Động)