Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, thời gian vừa qua Chính phủ và nhà tài trợ đã huy động được 7,8 triệu USD, Việt Nam vẫn thiếu 40,7 triệu USD nữa để hoàn thành nhiệm vụ ngắn hạn.
“Tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ hỗ trợ Việt Nam và các nước gặp khó khăn vì thiên tai”, ông Phát nói và nhấn mạnh đến phương châm của Chính phủ là trong mọi tình huống không để người dân nào bị đói, thiếu nước sinh hoạt và bị ảnh hưởng đời sống.
Hạn hán khiến hàng nghìn ha lúa ở đồng bằng sông cửu long bị ảnh hưởng. Ảnh: A.X |
Theo ước tính đến tháng 3, trong 18 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn, mặn có khoảng 2 triệu người không được sử dụng nước sạch cho sinh hoạt, hơn một triệu người cần hỗ trợ về lương thực. Hơn 60.000 phụ nữ và trẻ em đang lâm vào tình trạng suy dinh dưỡng và sinh kế của hơn 2 triệu người đã bị thiệt hại nặng nề do hạn hán gia tăng.
Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là nghiêm trọng trong lịch sử 90 năm qua, với mức độ xâm nhập sâu hơn vào nội địa trung bình 20-30 km. Khoảng 400.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, 25.900 ha đất trồng không thể sử dụng.
Mới đây Trung Quốc thông báo tăng xả nước trở lại từ 21/4 đến 31/5 với lưu lượng 1.500 m3/giây, thấp hơn so với đợt trước, nhưng sẽ tác động tích cực giảm bớt tình trạng xâm nhập mặn ở một số khu vực. |
Từ cuối 2015, Chính phủ đã cung cấp hơn 5.000 tấn lương thực cứu trợ và phân bổ khoảng 45 triệu USD thực hiện các nỗ lực cứu trợ hạn hán ở cấp quốc gia.
Điều phối viên thường trú của LHQ, bà Pratibha Mehta khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng Chính phủ để trợ giúp những nhu cầu cấp thiết cho những người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Phạm Hương