From: tegiac vang
Sent: Thursday, July 12, 2007 10:11 AM
Subject: gui chi Truc
Gửi chị Trúc,
Sau khi đọc những dòng tâm sự của chị tôi xin mạo muội đóng góp ý kiến của mình như sau:
Như lời chị tâm sự, chồng chị không làm chị thỏa mãn về vấn đề chăn gối, mà chị thường giả vờ để tạo cảm giác cho anh ấy. Theo tôi nghĩ thì chồng chị chắc cũng nhận ra điền này và anh ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương và rất xấu hổ.
Về việc dùng thuốc viagra, theo tôi và theo xu hướng của xã hội bây giờ là rất bình thường. Viagra đã giúp biết bao gia đình khỏi cảnh tan vỡ vì trong cuộc sống vợ chồng vấn đề chăn gối và làm thỏa mãn cho nhau là rất quan trọng. Không người đàn ông nào muốn sử dụng thuốc cả, chỉ vì do vấn đề về sức khỏe, bệnh tật, tuổi tác nên họ mới phải dùng đến nó mà thôi.
Tôi thực sự không thể hiểu nổi chị lại lên án và ghê tởm việc chồng chị dùng thuốc này. Đáng lẽ ra chị nên thông cảm và động viên anh ấy. Chính chị cũng sẽ được hưởng niềm sung sướng do việc dùng thuốc đem lại. Quan trọng hơn nữa cuộc sống gia đình chị mới yên ấm, chị nên nhận định lại vấn đúng đắn, sáng suốt hơn. Chúc chị và gia đình hạnh phúc.
Chào chị