Vì sao chúng ta thấy rất ít vợ chồng đều cùng giỏi, nhất là gái giỏi khó lấy chồng. Tôi thấy có một số lý do sau đây: Trước hết để thành người tài giỏi được xã hội công nhận thì thường là người hướng ngoại, vì thế ít thời gian chăm lo gia đình. Nếu cả hai cùng hướng ngoại thì gia đình sẽ như thế nào? Người đàn ông tài giỏi cần người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình để họ toàn tâm toàn ý với sự nghiệp. Vậy nên họ vẫn chọn người phụ nữ bình thường nhưng giỏi việc nhà. Tôi cho rằng đây cũng là người giỏi mà chỉ chồng họ mới biết còn xã hội không công nhận.
Còn phụ nữ giỏi thì sao? Họ lại muốn tìm người đàn ông giỏi hơn, mà số này lại ít. Họ không muốn lấy người bình thường chỉ biết chăm lo cho gia đình, vì vậy càng giỏi càng khó lấy chồng. Một người đàn ông thành đạt vui vẻ dẫn vợ làm nội trợ đi tiếp khách; còn phụ nữ thành đạt có dám dẫn chồng nội trợ đi tiếp khách đâu, có khi lại sợ người ta coi thường. Chẳng ai lại không thích người vừa đẹp vừa giỏi cả, chẳng qua chỉ là họ cần có một gia đình đầm ấm hơn mà thôi. Nếu một trong hai người biết hy sinh vì người kia và được người kia ghi nhận thì họ sẽ đến được với nhau. Chính vì vậy gia đình cả vợ chồng đều giỏi lại chăm lo con cái chu đáo là rất hiếm.
Tôn