Trong hiệp cuối cùng trận chung kết tối 21/3, khi Việt Nam đang dẫn 14-13 và chỉ cần một điểm nữa để vô địch, chủ công Trần Thị Ngọc Yến giao cầu từ cuối sân. Cầu chạm mép trên lưới rồi bật sang bên kia sân. Hai cầu thủ Thái Lan chạm được nhưng không thể trả cầu nên trọng tài cho điểm Việt Nam. Cô trò Trần Thị Vui nhảy và hét lên mừng, nhưng một lát sau Thái Lan quyết định khiếu nại.

Thái Lan khiếu nại sau khi Việt Nam đoạt HC vàng World Cup cầu mây nội dung 4 nữ, trên sân trong nhà Patliputra, quận Kankarbagh, thành phố Patna, bang Bihar, Ấn Độ ngày 21/3/2025. Ảnh: chụp màn hình
Nhiều khán giả không hiểu rõ lý do khiếu nại. Luật giao cầu mây cũng như bóng chuyền, khi bóng chạm lưới và rơi sang phần sân bên kia, điểm được tính cho đội giao. Điều này khác với bóng bàn hay quần vợt, khi giao bóng chạm lưới sẽ phải giao lại.
Theo HLV Trần Thị Vui, lý do Thái Lan khiếu nại là để xem liệu Ngọc Yến đã giẫm vạch khi giao cầu hay chưa. Trong lúc trọng tài xem lại tình huống, bà Vui cũng xua tay, giơ ngón tay cái lên và nói rằng "ở trong". Sau đó, bà cùng ra xem lại tình huống với các trọng tài. Chỉ khi trọng tài công nhận điểm hợp lệ cho đội tuyển, cô trò Vui mới tiếp tục reo mừng.
"Kết quả kiểm tra video cho thấy chân phát cầu của Ngọc Yến vẫn còn cách vạch rất xa", HLV Vui nói với VnExpress sau trận. "Trước khi Ngọc Yến phát cầu, tôi cũng nói rằng phải cẩn thận không để chân giẫm vạch. Cho nên, trước khi xem lại video, tôi mới chắc chắn Ngọc Yến giao cầu hợp lệ".
Diễn biến 3 điểm quyết định trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan tại nội dung 4 nữ và tình huống khiếu nại của Thái Lan.
Theo luật cầu mây, mỗi đội được quyền khiếu nại hai lần mỗi hiệp, dù kết quả đúng hay sai. Các lỗi được khiếu nại có thể là xác định cầu trong hay ngoài sân, qua lưới hay chưa hoặc cầu thủ giao giẫm vạch không. "Thái Lan khi đó còn quyền khiếu nại nên họ sử dụng và tìm kiếm cơ hội", HLV Vui nói thêm.
Trong trận đấu, bà Vui cũng hai lần dùng quyền khiếu nại và thành công. Ngay ở điểm đầu tiên ở hiệp một, khi Ngọc Yến móc cầu trên lưới về cuối sân, trọng tài cho rằng cầu ra ngoài. Tuy nhiên, đoạn quay chậm cho thấy cầu vẫn nằm trong sân.
Ở điểm đầu hiệp ba, đến lượt Nguyễn Thị Yến móc cầu trên lưới xuống trong sân khá rõ ràng, nhưng trọng tài một lần nữa xác định cầu ngoài. HLV Vui lại phải khiếu nại và giành lại điểm cho đội tuyển. "Tôi và các cầu thủ đã tập luyện và thi đấu rất nhiều nên có cảm giác cầu tốt hơn trọng tài, vì thế mới phát hiện được lỗi sai của họ", HLV 47 tuổi nói.

6 cầu thủ nữ Việt Nam giành HC vàng World Cup, cùng HLV Trần Thị Vui (hàng dưới, thứ hai từ trái sang). Ảnh: SepaktakrawIndia
Chung cuộc, Việt Nam thắng Thái Lan 15-12, 12-15, 15-13, để lần đầu đoạt HC vàng tại một kỳ World Cup cầu mây. Trong khi đó, Thái Lan là cường quốc cầu mây, đã giành 75% số HC vàng World Cup và 67% số HC vàng Asiad.
World Cup là giải thế giới duy nhất do Liên đoàn cầu mây thế giới (ISTAF) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 2011, nay là kỳ thứ năm. Trong bốn kỳ trước, Việt Nam giành 5 HC bạc, nhưng chưa từng vô địch. Trước đây, Việt Nam từng vô địch thế giới (World Championship) nội dung này năm 2022 và 2023. World Championship diễn ra thường niên và đã qua 35 lần tổ chức.
Xuân Bình