![]() |
Tắc kè hoa đang co lưỡi về để chờ mồi. |
Trong một thực nghiệm, Anthony Herrel và cộng sự thuộc Đại học Antwerp (Bỉ) đã nhử những con dế ở khoảng cách khác nhau trước mũi hai loài tắc kè chameleo calyptratus và chameleo oustaletti. Khi tắc kè phóng lưỡi ra bắt mồi, các nhà khoa học quan sát thấy, lưỡi của chúng thường vươn dài đến 5-30 cm, trong khi cơ thể chúng chỉ dài 12 cm.
Theo Herrel, lưỡi tắc kè linh hoạt như vậy là nhờ các sắp xếp đặc biệt của những sợi cơ lưỡi "siêu co giãn". Nhờ đó, tắc kè dễ dàng phóng lưỡi ra và thu lưỡi lại. Trước đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra những cơ tương tự ở một số loài sâu bọ, nhưng đây là lần đầu tiên họ tìm thấy ở một động vật có xương sống.
Các sợi cơ của lưỡi tắc kè gấp nếp nhiều lần. Vì vậy, nó có thể bắn lưỡi ra dài đến 60 cm. Trước khi bắn, bao giờ tắc kè cũng rút lưỡi về sâu trong miệng để "nạp năng lượng". Chính nhờ khả năng co giãn đặc biệt này, những "phát đạn" do lưỡi bắn ra đủ mạnh để làm tê liệt những con mồi lớn. Tuy nhiên, với những con mồi ở khoảng cách sát gần, tắc kè hoa tỏ ra bất lực, vì "chiếc lò so" lưỡi của nó phóng ra không đủ mạnh.
Minh Hy (theo Nature)