Theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Sinh Nam với LĐBĐ TP HCM, Ban tổ chức chỉ được phát hành 15.000 vé/đêm (tức 30.000 vé/2 đêm), nhưng qua kiểm tra thực tế, Công ty Sinh Nam đã tự ý in và phát hành 58.000 vé/2 đêm diễn. Nếu số vé này được bán hết thì một đêm có đến gần 30.000 khán giả chen chúc nhau trên một khu vực có sức chứa tối đa 15.000 khán giả. Do vậy, UBND TP đã quyết định không cho tổ chức biểu diễn chương trình ca nhạc tại SVĐ Thống Nhất.
Như vậy, rõ ràng là Công ty Tổ chức biểu diễn thành phố (TCBD TP) đã không quan tâm đến việc kiểm tra, kiểm soát việc in và phát hành vé của Công ty TNHH Sinh Nam. Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, quyền Giám đốc Sở VH - TT, thiếu sót của Công ty TCBD TP là khi ký hợp đồng tổ chức biểu diễn với Công ty TNHH Sinh Nam đã không tìm hiểu thực lực, lai lịch của đơn vị đối tác này.
Một điều đặc biệt nghiêm trọng là Công ty TNHH Sinh Nam chỉ có vốn pháp định 300 triệu đồng (!). Nếu xảy ra tình huống xấu và nếu chủ Công ty TNHH Sinh Nam bỏ trốn, thì chính Công ty TCBD TP là đơn vị “lãnh đủ”!
Sau khi có quyết định hủy bỏ chương trình biểu diễn ca nhạc, Ban giám đốc Sở VH - TT TP HCM đã đến thăm hỏi đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc tại khách sạn Amara (quận 3), chia sẻ với họ những điều đáng tiếc xảy ra. Các nghệ sĩ Hàn Quốc đã vui vẻ và tỏ ra cảm thông với quyết định của UBND TP HCM.
(Theo NLĐ)