![]() |
Nước đắt lại khan hiếm khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt. |
Huyện Cần Giờ nằm xa trung tâm nên hệ thống cấp nước thành phố chưa đủ sức vươn tới vùng đất ngập mặn này. Hơn nữa, nước giếng đào ở đây không thể dùng được vì bị nhiễm phèn nặng. Ngoài ra, nguyên nhân đẩy giá nước sạch ở Cần Giờ lên cao còn do hai yếu tố: chi phí vận chuyển và chi phí quản lý - khấu hao cơ bản, chiếm từ 87 đến 94% giá thành. Thí dụ ở xã Cần Thạnh trung tâm huyện Cần Giờ, giá một mét khối nước được tính như sau: 17.668 đồng (phí vận chuyển) + 1.525 đồng (chi phí quản lý - khấu hao cơ bản) + 960 đồng (thuế VAT) + 1.700 đồng (giá nước gốc lấy từ họng nước ở Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7) = 21.853 đồng. Ở những xã khác trong huyện, tuỳ theo cự ly vận chuyển, giá nước dao động từ 13.035 đồng đến 27.052 đồng/m3.
Thực hiện chính sách bù giá, trên thực tế, trong một mét khối nước, Nhà nước đã gánh chịu bớt một phần phí vận chuyển cho người dân Cần Giờ (từ 3.000 đồng đến 17.000 đồng đối với nước sinh hoạt, từ 735 đồng đến 14.752 đồng đối với nước sản xuất, từ 3.770 đồng đến 10.925 đối với nước kinh doanh, thương mại, dịch vụ). Việc bù giá này cũng có mức độ và được giới hạn trong 8 tháng mùa khô với định mức: 4 m3/người/tháng. Nghĩa là, mỗi người một năm được bù giá 32 m3 nước sạch. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh - dịch vụ tuỳ theo năng lực thực tế sẽ được cấp định mức cụ thể. Chỉ từng ấy thôi, trung bình mỗi năm chương trình bù giá nước cho Cần Giờ cũng ngốn ngân sách thành phố không dưới 4 tỷ đồng.
Nhiều nơi trên địa bàn TP HCM, giá nước cũng có sự khác nhau. Ngay trong khu vực được cung cấp nước trực tiếp, giá cũng được tính cho từng đối tượng khác nhau theo định mức hằng tháng khác nhau.
Tuy nhiên, nguồn nước cung cấp từ hệ thống cấp nước chính thống này cũng không bao quát nổi toàn bộ địa bàn thành phố. Vì thế thành phố phải huy động thêm một số nguồn nước ngầm khác. Đó là 40 trạm xử lý nước ngầm do Sở NN&PTNT quản lý phục vụ chủ yếu các quận ven và ngoại thành với một giá chung là 2.500 đồng/m3. Kế đến là nguồn nước từ 12 trạm của Công ty Khai thác và Xử lý nước ngầm (thuộc Sở GTCC) với giá 2.500 đồng/m3 và 3.000 đồng/m3 tuỳ theo từng khu vực.
Trên thực tế, rải rác ở nhiều huyện ngoại thành như: Nhà Bè, Bình Chánh... người dân vẫn phải mua nước sạch từ các dịch vụ tư nhân theo giá thoả thuận, thường thì từ 10.000 đồng/m3 đến 15.000 đồng/m3.
Để có một khung giá thống nhất
Trên thực tế, năng lực cung cấp nước sạch ở TP HCM hiện nay là 847.000 m3/ngày đêm, chỉ đáp ứng 65% nhu cầu. Tính ra, mỗi người trong một ngày đêm chỉ được hưởng 160 lít nước (ở khu vực nội thành) hoặc 70 lít nước (ở khu vực ngoại thành). Hàng nghìn hộ vẫn phải tự tìm lấy nước sạch bằng cách khoan, đóng giếng. Nguồn nước này cũng đóng góp khoảng 400.000 m3/ngày đêm. Ngay ở quận 3, một trung tâm thành phố vẫn còn tới 1.424 hộ sử dụng nước sạch từ giếng khoan.
Trước tình hình bức xúc như vậy, thành phố triển khai một loạt dự án nhằm phấn đấu đến năm 2005, nguồn nước sạch đạt 1.600.000 m3/ngày đêm. Trước mắt, từ nay đến tháng 6/2002, hoàn thành việc cải tạo nâng cấp Nhà máy nước Thủ Đức để có thêm 100.000 m3/ngày đêm. Dự án nước ngầm Gò Vấp cũng sẽ cung cấp thêm 10.000 m3/ngày đêm. Sẽ chuyển về thành phố 25.000 m3/ngày đêm mà lâu nay vẫn cung cấp cho Khu công nghiệp Biên Hoà. Công ty Cấp nước sẽ bổ sung thêm 8.000 m3 nước từ các dự án giếng lẻ. Thêm vào đó là 20.000 m3 nước/ngày đêm do Nhà máy nước Bình An tăng công suất. Như vậy, đến giữa năm 2002, nguồn nước sạch thành phố sẽ được bổ sung thêm 163.000 m3/ngày đêm, đưa năng lực cung cấp nước sạch lên 1.010.000 m3/ngày đêm.
Tiếp theo, sẽ bổ sung 300.000 m3/ngày đêm từ dự án BOT của LDE, 300.000 m3/ngày đêm nữa từ dự án Nhà máy Nước sông Sài Gòn (GIS), 15.000 m3/ngày đêm từ dự án nước ngầm Bình Hưng (Bình Chánh), 7.000 m3/ngày đêm từ dự án nâng công suất Nhà máy nước ngầm thành phố. Tổng cộng giai đoạn này sẽ bổ sung thêm 622.000 m3/ngày đêm. Như vậy đến năm 2005, nguồn nước thành phố sẽ đạt công suất 1.632.000 m3/ngày đêm.
Dự án lắp đặt tuyến ống nước sạch từ thành phố ra huyện Cần Giờ dài 55 km, với vốn đầu tư 200 tỷ đồng đã lập xong và sẽ trình UBND thành phố duyệt. Theo dự kiến đến năm 2002 việc giải toả mặt bằng và chọn thầu sẽ được tiến hành. Đến 2003, sẽ lắp đặt xong tuyến ống.
(Theo Nhân Dân)