Đáp án:
Tên con trai thường đệm có chữ "Văn" vì:
Ở thời đại phong kiến, chỉ có con trai mới được phép đến trường đi học và thi cử. Chính vì vậy khi đặt tên cho con, họ đều lấy chữ "Văn" làm tên đệm để con có đường công danh khoa cử thuận lợi. Theo thời gian, chữ "Văn" ngày càng được ưa chuộng đặt tên cho con trai để hiện thực hóa ước mơ của cha mẹ.
Tên con gái thường đệm có chữ "Thị" vì:
Đối với nữ, trong tên thường có chữ "Thị" nhằm phân biệt với đàn ông và được bắt nguồn từ phương Bắc. "Thị" là một từ Việt gốc Hán có ý ám chỉ phụ nữ và ý nghĩa ban đầu là để gọi người con gái đã trưởng thành (thường là đã có gia đình). Nhưng người Việt thường nhầm "thị" ý chỉ là một từ liên quan đến phụ nữ nên đặt tên cho con gái.
Nhưng dần dần, thói quen đặt tên này đã ít xuất hiện trong tên của những đứa trẻ trong thời hiện đại.