Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) trong tuần trước đã nhập khẩu 5.000 tấn than antraxit từ Liên bang Nga. Vì sao HPG phải nhập khẩu một mặt hàng mà trong nước đang xuất khẩu?
Với tư cách là người mua hàng, HPG đương nhiên sẽ chọn mua hàng của nhà cung cấp có mức giá cạnh tranh nhất. Theo HPG, lô hàng nhập khẩu với giá rẻ hơn mua trong nước khoảng 270.000 đồng/tấn này nằm trong chiến lược đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sản xuất, tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp và giảm giá thành sản xuất thép.
Lô hàng HPG nhập ngày 10/10 là than antraxit có chất lượng tương đương than cám 2HG của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Ông Hoàng Đức Thuận, Giám đốc Công ty cổ phần năng lượng Hòa Phát cho biết: “Khi giá than thế giới giảm mạnh, nhu cầu nhập khẩu than với giá thấp hơn giá mua trong nước là sự bổ sung hiệu quả và kịp thời nguồn nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất than coke và nhiệt điện Hòa Phát, bởi hàng tháng nhà máy cần khoảng 10.000 tấn than antraxit để luyện coke”. Như vậy, mỗi tháng chỉ cần nhập khẩu 2 lô hàng than antraxit là HPG đủ nguyên liệu vận hành nhà máy.
Giá than mà HPG nhập về theo hợp đồng ký tháng 8 là 2.910.000 đồng/tấn, thấp hơn mức giá có thuế giá trị gia tăng (VAT) hiện tại mà Vinacomin bán cho HPG là 3.183.000 đồng/tấn, trừ VAT, Vinacomin thu về 2.894.000 đồng/tấn.
Theo số liệu của Hải quan, tổng lượng than cám số 6-8 mà Vinacomin xuất khẩu trong tháng 9 là 35.000 tấn. Giá xuất khẩu loại than cám số 6 (tương tự than cám 2HG mà HPG mua của Vinacomin) là 157 USD/tấn, tương đương 3.270.310 đồng/tấn, với tỷ giá 20.830 VND/USD. Sau khi trừ 20% thuế xuất khẩu, thì Vinacomin thu về 2.616.248 đồng/tấn, thấp hơn so với giá bán than cho HPG như nêu trên là 2.894.000 đồng/tấn.
Mức giá 3.183.000 đồng/tấn là giá Vincomin áp dụng cho HPG từ tháng 4. Từ đó đến nay, giá than trên thị trường thế giới liên tục giảm. Chính vì không mua được than trong nước với giá bằng với giá than trên thị trường thế giới, HPG đã buộc phải tiêu tốn ngoại tệ để nhập khẩu than. Đây có thể coi là nghịch lý trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.
Theo Đầu tư chứng khoán