Trên các mạng xã hội, chuyện tình giữa những cô gái và nam giới lớn tuổi được chia sẻ ngày càng nhiều. Nhiều cô gái Gen Z (sinh 1997-2012) bày tỏ sự quan tâm đến đàn ông trưởng thành vì tin rằng sự đồng điệu cảm xúc và suy nghĩ quan trọng hơn khoảng cách tuổi tác, dù là vài chục năm.
Liza, 19 tuổi, ở New York, Mỹ đang hẹn hò với một người đàn ông đứng tuổi. Cô từng gặp phiền toái khi hẹn hò với người cùngg thế hệ, điển hình là sau cuộc cãi vã nảy lửa vì bất đồng quan điểm. Ngược lại, bạn trai lớn tuổi của cô rất điềm đạm, là người ủng hộ nữ quyền và không bị ảnh hưởng bởi trào lưu manosphere (ủng hộ nam tính độc hại) như nhiều người trẻ khác.

Nhiều cô gái thuộc Gen Z có xu hướng hẹn hò với bạn trai lớn hơn nhiều tuổi. Ảnh minh họa: Freepik
Các chuyên gia nhận định, nữ giới Gen Z ngày càng tiến bộ và thẳng thắn, trong khi nam giới có xu hướng bảo thủ hơn trong một số vấn đề xã hội. Điều này khiến nhiều cô gái trẻ khó tìm được người đồng điệu, đẩy họ về phía những người lớn tuổi, những người có thể đã vượt qua hoặc không còn vướng mắc với những điều tiêu cực.
Sự thay đổi này cũng thể hiện qua số liệu. Chỉ 56% người Gen Z có mối quan hệ tình cảm ở tuổi thiếu niên, so với 78% thế hệ Baby Boomer (sinh 1946-1964). Đây là sự sụt giảm đáng kể, cho thấy cách tiếp cận hẹn hò của Gen Z khác biệt.
Khảo sát năm 2024 của ứng dụng Bumble cũng ghi nhận xu hướng "pha trộn thế hệ" (gen-blend) bùng nổ, với 63% người dùng thoải mái hẹn hò ngoài nhóm tuổi.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo không phải mối quan hệ chênh lệch tuổi tác nào cũng bền vững và lành mạnh. Sự chênh lệch lớn đôi khi dẫn đến mất cân bằng quyền lực. Emma Hathorn, chuyên gia tư vấn tại Seeking.com, nói điểm cốt lõi để phân biệt mối quan hệ chênh lệch tuổi "chấp nhận được" hay "đáng ngại" là sự cân bằng quyền lực giữa người nam - người nữ.
Mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, đóng vai trò quan trọng bình thường hóa các hình mẫu quan hệ đa dạng này. Bà Hathorn cho rằng việc tiếp xúc nhiều kiểu quan hệ trên mạng thay đổi kỳ vọng xã hội.
Nhìn chung, nhiều người trẻ hiện nay coi việc tìm người "cùng tần số" về quan điểm sống, giá trị và sự trưởng thành quan trọng hơn khoảng cách tuổi tác. Chuyên gia Hathorn nhận định, hẹn hò với người lớn tuổi hay trẻ hơn đều mang đến cơ hội học hỏi kinh nghiệm và góc nhìn độc đáo từ nền tảng khác biệt.
Minh Phương (Theo NyPost)