![]() |
|
Các ống khí quyển chạy xuyên qua cơ thể một con bọ cánh cứng giống như ống bơm. |
Côn trùng hít vào, thở ra thông qua những cái lỗ, gọi là lỗ thở, phân bố trên khắp cơ thể. Song, một vài loài thỉnh thoảng lại đóng kín những cái lỗ này. Các nhà khoa học trước đây phỏng đoán chúng làm vậy là để ngăn hơi nước thoát ra ngoài, hoặc để thích nghi với môi trường chứa nhiều CO2, nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn.
![]() |
|
Một lỗ thở trên bề mặt bọ cánh cứng, bề rộng bằng sợi tóc người. |
Nghiên cứu mới đây giả định rằng mặc dù ôxy là sống còn đối với côn trùng, song nếu quá nhiều lại gây hư hại cho các mô cơ thể. Việc đóng, mở các lỗ thở được kiểm soát với mục đích thải bớt CO2 khi cần thiết, thay vì lấy thêm vào nhiều ôxy.
Nghiên cứu do Stefan Hetz thuộc Đại học Humboldt ở Berlin và Timothy Bradley thuộc Đại học California ở Irvine thực hiện.
T. An (theo LiveScience)

