Trong cuộc họp hồi đầu tháng 11 do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP HCM tổ chức, các sở ngành và UBND huyện Củ Chi đã thống nhất đề nghị cho cơ sở giết mổ Xuyên Á hoạt động trở lại với công suất tạm thời khoảng 500 con một ngày. Để có căn cứ trình Ủy ban quyết định, Sở Nông nghiệp yêu cầu các đơn vị có ý kiến chính thức bằng văn bản, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nơi nào chịu trả lời khiến Xuyên Á tiếp tục đóng cửa…
Do không nhận được văn bản trả lời từ các sở ngành và UBND huyện Củ Chi, ngày 20/11, Sở Nông nghiệp tiếp tục ra thêm 2 văn bản nữa để hối thúc các đơn vị, gồm: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên & môi trường, Ban quản lý an toàn thực phẩm, UBND huyện Củ Chi khẩn trương góp ý bằng văn bản cho lò Xuyên Á hoạt động lại gửi Sở để làm căn cứ đề nghị UBND Thành phố quyết định. Hạn chót là ngày 23/11. Tuy nhiên, đến sáng 29/11, Sở Nông nghiệp xác nhận vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của đơn vị nào.

Sau khi bị tạm ngưng, theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp, Xuyên Á đã sửa chữa, khử trùng, gắn camera theo dõi, yêu cầu thương lái ký cam kết không vi phạm...
Trong văn bản báo cáo UBND Thành phố về đơn cứu xét của chủ cơ sở giết mổ Xuyên Á, Sở Nông nghiệp cũng cho biết nội dung cuộc họp ngày 8/11, các sở ngành và UBND huyện Củ Chi đều thống nhất, trong thời gian tạm ngưng hoạt động, chủ cơ sở giết mổ Xuyên Á đã chấp hành nghiêm các yêu cầu của các sở ngành và huyện Củ Chi trong việc thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực giết mổ, lắp đặt camera, cam kết không để xảy ra tình trạng heo tiêm thuốc an thần và cung cấp đầy đủ hồ sơ hành chính có liên quan đến hoạt động giết mổ theo quy định.
Cục cảnh sát môi trường C49B cũng có văn bản nêu rõ, qua điều tra xác minh không có thông tin, tài liệu thể hiện việc chủ cơ sở giết mổ này bao che, tiếp tay cho thương lái tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ.
Để đảm bảo công suất giết mổ phù hợp với giấy phép xử lý nước thải đã được huyện Củ Chi cấp, các sở ngành thống nhất đề xuất UBND TP HCM cho cơ sở giết mổ Xuyên Á hoạt động trở lại với công suất giết mổ tạm thời khoảng 500 con mỗi ngày.
Việc các cơ quan chức năng chần chừ quyết định cho Xuyên Á hoạt động đang gây ảnh hưởng cho các bên.
Một số thương lái (được các cơ quan chức năng xác định không vi phạm trong đêm phát hiện 3.750 con heo tiêm thuốc an thần) cho biết, nhiều tháng qua họ phải đưa heo từ các tỉnh miền Đông về các lò mổ ở Long An, Tây Ninh, Bình Dương làm tạm. Bà Nhung, một trong số này nói chi phí vận chuyển và phí giết mổ mỗi con heo tăng lên 180.000-220.000 đồng so với khi làm ở Xuyên Á chỉ có 48.000 đồng. Chưa hết, do quãng đường từ lò mổ Long An, Tây Ninh quá xa so với chợ đầu mối Hóc Môn, thịt heo chở xe lạnh về đến chợ này thường bị nhợt nhạt, khó bán. Gặp hôm nào ách tắc giao thông xem như thương lái “ôm” thịt chịu lỗ.
Theo đại diện Xuyên Á, từ khi bị ngưng hoạt động (ngày 5/9) đến nay đã gần 3 tháng, cơ sở đang gặp rất nhiều khó khăn do phải gánh nợ vay ngân hàng. Từ cuối 2016, cũng chỉ vì nhiều cơ sở giết mổ thủ công khác trên địa bàn Thành phố không đáp ứng được yêu cầu, phải đóng cửa nên lò mổ Xuyên Á chủ động đầu tư thêm 60 tỷ đồng nâng công suất để “gánh” đến 50% sản lượng heo giết mổ tại Thành phố, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cho đến thời điểm trước khi bị tạm đình chỉ hồi đầu tháng 9 vừa qua, Xuyên Á mới thu hồi 50% vốn bỏ ra nên rất cần cơ sở hoạt động lại để giảm bớt khó khăn.
Xuyên Á cũng là một trong 6 doanh nghiệp đang đầu tư nhà máy giết mổ hiện đại theo chủ trương quy hoạch của TP HCM. Việc lò mổ này bị “giam” quá lâu còn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà máy.
Minh Anh