Cuộc đua tranh giữa các hệ điều hành đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Năm 2012 sẽ là năm trọng tâm của cuộc đua này và sẽ là sân chơi của 4 đại gia công nghệ: Blackberry RIM, “gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm” Google, Microsoft và Apple, cùng với những hệ điều hành mới, nổi trội nhất của họ như “vị doanh nhân thành đạt” Blackberry OS 7, “vị giáo sư uyên bác” Windows Phone 7 Mango, “chú robot bánh kẹo thân thiện” Android OS 4.0 Ice Cream Sandwich và “nhà thông thái” IOS. Những hệ điều hành này đều tỏ rõ sức mạnh của mình , tuy nhiên sẽ chỉ có một hệ điều hành lên ngôi. Theo tôi, hệ điều hành thống trị năm 2012 là Android OS.
Vì sao Android lại có thể thống trị năm 2012?
Lý do thứ nhất là do Android là một hệ điều hành mở. Chúng ta có thể thấy Android trong hầu hết các smartphone - từ tầm trung như Samsung Galaxy Y/Ace, LG Optimus Pro C660 với màn hình cảm ứng điện dung 2,8 inch cùng bàn phím QWERTY đầy đủ, cho đến những smartphone và tablet mang tầm “siêu phẩm” như Samsung Galaxy S II, smartphone “mình hạc xương mai” Sony Ericsson Xperia Arc S, Motorola Droid Razr, hay những siêu phẩm công nghệ 3 chiều như LG Optimus 3D, HTC Evo 3D hoặc smartphone màn hình siêu rộng như Samsung Galaxy Note/Nexus, HTC Senstation XL cho đến chiếc tablet với cấu hình “siêu khủng” Asus Eeepad Transformer Prime với bộ xử lý quad-core NVIDIA terga 3... Như vậy, hệ điều hành mở là một trong nhữnh lợi thế của Android.
Tuy nhiên, bên cạnh Android, còn rất nhiều hệ điều hành mở khác như Windows Phone OS, Symbian OS, Meego, Web OS. Tại sao chúng lại không thành công như Android?
Thứ nhất, ta nói đến Symbian OS. Là hệ điều hành đã gắn bó với Nokia hơn 10 năm, Symbian từng làm rạng danh “gã khổng lồ” này, tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại đang trở nên lỗi thời và lép vế trước các đối thủ khác. Giao diện của Symbian được coi là thân thiện, dễ sử dụng, tuy nhiên khả năng tuỳ biến không cao, phản ứng chưa thật sự tốt với màn hình cảm ứng. Nokia vừa mới tung ra 3 model smartphone tầm trung chạy Nokia Belle - bản nâng cấp của Symbian Anna với 50 thay đổi. Hệ điều hành mới này sẽ giúp Nokia vực dậy sau khủng hoảng , tuy nhiên không đủ để cạnh tranh vì số lượng ứng dụng còn hạn chế.
Đối thủ thứ hai của Android là Wíndows Phone. Cũng như Symbian OS, Windows Phone với giao diện Metro cũng rất thân thiện với người sử dụng, tuy nhiên, khả năng tuỳ biến của Windows Phone hầu như là không có. Cùng với đó, yêu cầu về kỹ thuật của các điện thoại Windows quá chặt chẽ, chỉ có thể sử dụng chipset đơn nhân, vì vậy trải nghiệm với máy không thể so với các smartphone dual-core khác.
Mặc dù có ứng dụng game cho Xbox nhưng mới chỉ có một vài trò chơi đơn giản, chương trình multiplayer mới chỉ giới hạn trong một vài game turn-by-turn nên đã hạn chế đi rất nhiều sự hấp dẫn vốn có của nó. Cũng như Symbian, kho ứng dụng của Windows Phone vẫn còn hạn hẹp, không phong phú như Android Market hay App Store.
Đối thủ thứ ba của Android, tuy không phải là hệ điều hành mở nhưng vẫn rất lợi hại đó chính là Blackberry OS. RIM đã tạo ra hệ điều hành tốt nhất mà một doanh nhân thành đạt cần có: khả năng nhắn tin, nhận cuộc gọi nhanh như chớp với bàn phím QWERTY đầy đủ, bảo mật hệ thống cực cao, duyệt web khá chuẩn. Nhược điểm duy nhất và có lẽ là lớn nhất của Blackberry OS là kho ứng dụng quá ít (khoảng 30.000 ứng dụng), chỉ có một vài cái tên đáng chú ý như Shazam hay Google Talk, còn lại là vô thưởng vô phạt, và thiếu game một cách trầm trọng.
Sau khi phân tích đối thủ Android OS , vậy chú robot bánh kẹo này có gì nổi bật?
Ngoài lợi thế là hệ điều hành mở thì Android còn một lợi thế nữa, đó là khả năng tuỳ biến cực cao.
Nếu bạn là người năng động, thích khám phá, không chịu nổi sự gò bó, bạn nên chọn Android làm hệ điều hành cho riêng mình, bởi các widget và menu đều có thể tuỳ chỉnh theo ý thích. Giao diện tuỳ biến cho Android cũng ngày càng phong phú hơn. Nếu như trước kia giao diện Android bị cho là kém tinh tế, thô kệch, thì nay giao diện TouchWiz độ quyền của Samsung đang ngày càng trở nên lôi cuốn hơn. Không chỉ có vậy, kho ứng dụng Android Market đang lớn mạnh theo từng ngày (hiện trong khoảng 350.000 ứng dụng và còn tăng mạnh) khiến cho App Store cũng bắt đầu phải lo lắng.
Và cuối cùng, ta nói đến đối thủ nặng ký nhất của Android, là “đứa con cưng” của Apple, chính là hệ điều hành iOS. Phải nói iOS là hệ điều hành thân thiện và dễ dùng nhất, bởi tất cả ứng dụng đều được “phơi” trên một bức tường. Vậy nhưng khác với Symbian, giao diện theo kiểu “bức tường” lại trở nên nổi tiếng và được hàng triệu người hâm mộ sử dụng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, giao diện này đã bắt đầu trở nên lỗi thời, chính vì vậy mà hệ điều hành này đã thua Android, mặc dù kho ứng dụng App Store tỏ ra vượt trội (khoảng 500.000 ứng dụng).
Vậy đó. Sau khi phân tích thì ta có thể thấy rõ Android OS là hệ điều hành lợi hại nhất với khả năng tuỳ biến cực cao và kho ứng dụng Android Market đồ sộ đang ngày càng lớn mạnh để cạnh tranh với App Store của Apple. Chính vì những lý do trên nên tôi tin chắc rằng: Android OS sẽ là hệ điều hành thống trị năm 2012.
|
Hoàng Xuân Hưng
echcomdv@gmail.com
Khu tập thể Bộ Thuỷ Sản , 20/20 phố Nguyễn Công Hoan
Số Hóa gia hạn thời gian nhận bài dự thi chủ đề Hệ điều hành di động nào sẽ thống trị 2012 tới hết ngày 10/1. Độc giả có thể bình chọn cho bài viết mình tâm đắc nhất tới hết ngày 15/1. Thông báo giải Bài có điểm bình chọn cao nhất sẽ được thông báo vào ngày 17/1. Giải thưởng một điện thoại F-mobile B900 sẽ được gửi ngay hôm đó để độc giả có đồ chơi số mới đón Tết. |