
Quan điểm trên được giới khoa học đưa ra ở hội nghị thiên văn học quốc gia tổ chức tại Vương quốc Anh từ ngày 1 đến 5/7. Nhiều nhà nghiên cứu dự đoán khoảng 1,1 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ trở nên to và nóng hơn, khi đó nó sẽ nhấn chìm những hành tinh ở gần đó. Khoảng 3,5 tỷ năm tiếp theo, trái đất sẽ trông giống như sao Kim, một hành tinh khô cằn chỉ với đá và bụi.
Theo nghiên cứu của ông Jack O'Malley James từ Đại học St Andrews, Scotland và các đồng nghiệp thì trong khoảng 2,8 tỷ năm sau, hiện tượng bốc hơi sẽ tăng dần và làm suy giảm đáng kể lượng khí CO2.
Không có CO2 cho quá trình quang hợp, cây cối sẽ chết dần và dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động vật. Từ đó loài vi khuẩn với khả năng chịu được nhiệt độ cao và các bức xạ tia cực tím mạnh từ mặt trời sẽ trở thành kẻ thống trị mới của trái đất.
Nghiên cứu trên cho thấy sự sống trên trái đất sẽ kết thúc như thế nào và từ đó đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm sự sống từ những hành tinh khác.
Đức Huy (theo Nature World News)