Ngày 22/6, bác sĩ Hoàng Mạnh Hà, phụ trách khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân điều trị ngày thứ 5 trong tình trạng sốc nhiễm trùng, hoại tử có xu hướng lan lên đùi và bụng. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán viêm mô bào đùi cẳng bàn chân phải do nhiễm Aeromonas.
Aeromonas hydrophila (AH) là loại trực khuẩn gram âm, có thể gây hoại tử nhanh chóng các tổ chức viêm nên được gọi là vi khuẩn "ăn thịt người". Chứng bệnh khiến nhiều người bị cắt cụt chân, tay, có trường hợp tử vong.
Phác đồ điều trị là dùng kháng sinh, hồi sức tích cực, mổ cắt lọc tổ chức hoại tử, bơm rửa sạch. Sau mổ ngày thứ nhất, các triệu chứng viêm vùng đùi và vùng hố chậu phải bệnh nhân đã giảm, đỡ nề đỏ, da bớt căng phồng và xuất hiện nếp nhăn trên da. Bệnh nhân được cắt lọc phần hoại tử, hơn một tháng sau tiếp tục phẫu thuật vá da mỏng. Vùng da vá liền hoàn toàn, ông có thể tập phục hồi chức năng cẳng bàn chân phải.
Aeromonas là vi khuẩn có trong tự nhiên ở môi trường nước, gây bệnh cho các loài cá, tôm, động vật lưỡng cư và lây nhiễm cho người. Ba thể bệnh chính gồm: Tiêu chảy do uống nước nhiễm khuẩn; nhiễm trùng đường mật và huyết ở bệnh nhân xơ gan; viêm mô mềm hoại tử, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết ở người khỏe mạnh khi bị xước, tiếp xúc với nước bẩn, bùn có Aeromonas.
Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với nguồn nước bẩn, nhất là khi trên cơ thể có vết xây xát. Những người phải làm việc thường xuyên trong môi trường nước bẩn nên trang bị phòng hộ phù hợp. Nếu có dấu hiệu sưng nề, hoại tử ở vùng có vết thương sau khi tiếp xúc nước bẩn, cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Thúy Quỳnh