![]() |
|
Dân làm chè ở Thái Nguyên vẫn gặp nhiều khó khăn. |
Dân làm ra sản phẩm nhưng không thể kiểm soát được việc tiêu thụ và giá cả của chè. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương, TP Thái Nguyên cho biết, xã có đủ các điều kiện sản xuất tốt nhưng bí nhất là đầu ra. Hiện ở địa phương có một số cơ quan thu mua hàng của nông dân, nhưng quy mô quá nhỏ. Hơn nữa, bản thân người dân cũng muốn trực tiếp bán hàng cho người đến mua.
Hiện nay, tại Thái Nguyên có những người thu mua chè của các vùng lân cận, đóng gói để bán như chính sản phẩm của địa phương mình, gây mất lòng tin ở người tiêu dùng. Hiện tượng hàng giả, hàng thật lẫn lộn cũng gây khó khăn cho sản phẩm của những người làm ăn nghiêm túc. Ông Nguyễn Minh Thu, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên cho biết, điều làm người dân khổ nhất là tình trạng giả, thật trên thị trường. Nhiều khi chè Thái Nguyên bị mang tiếng là chất lượng giảm sút. Và đó cũng là lý do khiến giá chè giảm.
Trong cuộc họp báo sáng 20/2, Chính quyền xã Tân Cương thông báo đã xuất được 3.500 tấn chè sang các nước Nga, Ukraina, Anh, Ấn Độ, Trung Đông, Nhật, Singapore, Hong Kong, Pháp, Mỹ... Nhưng thực tế người dân nào có biết xuất đi đâu với giá như thế nào. Họ vẫn phải bán qua trung gian với giá bị ép xuống thấp.
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 12.500 ha chè, chủ yếu tập trung ở huyện Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Sông Công và thành phố Thái Nguyên.
Anh Tuấn
