VFF và HLV Hoàng Văn Phúc tiến rất gần đến ngày ký hợp đồng chính thức, khi hai bên thống nhất về cơ bản các điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Trong buổi làm việc hôm qua, VFF và ông Phúc tiếp tục có những trao đổi chi tiết hơn. Thông tin từ cuộc làm việc này, VFF đã đưa ra hai phương án để HLV Hoàng Văn Phúc lựa chọn. Một là trở thành cán bộ của VFF, chuyên trách các vấn đề của đội tuyển quốc gia, sau đó ông Phúc sẽ nhận nhiệm vụ làm HLV tuyển Việt Nam và U23. Với phương án này, ông Phúc coi như là người của VFF và việc dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 là một trong những nhiệm vụ phải làm. Còn ở phương án thứ hai, VFF chỉ ký hợp đồng với ông Phúc làm HLV tuyển Việt Nam và U23 với thời hạn hai năm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng nếu vì một lý do nào đó.
Có thể hiểu với động thái của VFF trong việc đưa ra tới hai lựa chọn với HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc sau khi dẫn dắt tuyển Việt Nam không thành công tại vòng loại Asian Cup 2015, đã bị dư luận lo ngại về vấn đề chuyên môn, cụ thể là ông Phúc có thể chưa đủ tầm để cầm quân trên tuyển. Chưa hết, thành tích ở CLB Hà Nội tại giải hạng Nhất 5 vòng đấu vừa qua cũng rất tệ. Dưới sự dẫn dắt của ông Phúc, CLB Hà Nội chỉ giành nổi một trận thắng, thua 3, hòa 1, tạm thời xếp cuối bảng xếp hạng.
Ở phương án thứ nhất, VFF muốn HLV Hoàng Văn Phúc yên tâm với công việc trong tương lai của mình. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng đây là nước cờ chuẩn bị sẵn “hậu sự” của VFF khi HLV Hoàng Văn Phúc không hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 27. Khi đó, ông Phúc vẫn có công việc ở VFF, còn VFF cũng không phải khó ăn khó nói với HLV người Hà Nội.
Với phương án hai, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ nhận nhiều quyền lợi hơn, nhưng lại phải chấp nhận rủi ro. Bất cứ HLV nào không hoàn thành nhiệm vụ, đều có nguy cơ bị sa thải, ông Hoàng Văn Phúc cũng không phải ngoại lệ. Huống hồ, sau khi VFF tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII, chưa chắc quan điểm sử dụng HLV nội lâu dài sẽ được các quan chức ủng hộ như thời điểm hiện tại. Thêm nữa, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là người ủng hộ HLV Hoàng Văn Phúc nhất, nhưng cũng chỉ còn ngồi ghế trong khoảng hơn một tháng nữa.
Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “VFF sẽ chờ câu trả lời của HLV Hoàng Văn Phúc. Phương án mà VFF đưa ra đều có những ưu, nhược điểm khác nhau và ông Phúc cứ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định”.
Trong khi đó, ông Phúc khẳng định chỉ cần một vài ngày nữa sẽ đưa ra câu trả lời, nên lễ ký kết có thể sẽ diễn ra trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Theo kế hoạch, ngày 30/5, đội U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Guingamp (hạng Nhì Pháp). Ngày 4/6, U23 tiếp tục gặp CLB Kashima Antlers (giải J-League, Nhật Bản). Ngày 11/6, U23 Việt Nam giao hữu với U23 Myanmar.
Như vậy, ngay sau khi ký hợp đồng với VFF, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có nhiều việc phải làm, trong đó quan trọng nhất là cùng VFF xây dựng các kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 27, đồng thời tuyển quân, trợ lý để chuẩn bị cho các trận giao hữu trên.
Thế Kiên