Khi ĐTQG Việt Nam chuẩn bị tập trung cũng là lúc hoạt động vận động tài trợ cho thương hiệu mạnh nhất của bóng đá Việt Nam này trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng khẳng định "có rất nhiều đối tác muốn tài trợ cho ĐTQG, và giá trị bản hợp đồng hứa hẹn sẽ rất lớn". Nhưng chỉ vài ngày trước lễ ký kết chính thức, ông Lê Phước Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tôn Hoa Sen khẳng định: "Nếu ai trả cao hơn 100.000 USD, tôi xin nhường". Và chiều qua, bản hợp đồng đã được ký kết mà giá trị của nó đúng 100.000 USD, dù cả LĐBĐ VN lẫn ông Lê Phước Vũ, không ai xác nhận con số này vì lý do "không thể công khai".
Như vậy, nếu xét trên trị giá của bản hợp đồng thì đây là một bước thụt lùi ghê gớm. Hợp đồng năm trước mà Vietcombank tài trợ cho ĐTQG là 250.000 USD, trong khi năm trước, trong lịch thi đấu không có ASIAD. Tuy nhiên, do giá trị bản hợp đồng nhỏ nên Tôn Hoa Sen phải chấp nhận một số điều khoản. Thứ nhất, họ không phải là nhà tài trợ độc quyền - điều mà Vietcombank từng được hưởng. Và khi tìm được nhà tài trợ, với giá trị hợp đồng cao hơn, VFF có quyền huỷ hợp đồng nhà tài trợ chính của Tôn Hoa Sen.
Minh Hải