
Vettel tại lễ trao giải ở Malaysia hôm qua. Ảnh: AFP.
Lễ trao giải được tổ chức ở Kuala Lumpur, hôm qua 26/3.
Vettel vượt qua các vận động viên điền kinh Usain Bolt và Mo Farah, cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo, ngôi sao bóng rổ LeBron James và tay vợt Rafael Nadal để chiến thắng ở hạng mục dành cho cá nhân nam.
"Đây là vinh dự lớn và là một trong những danh hiệu đặc biệt nhất tôi từng được nhận", Vettel - người đã vô địch F1 bốn năm liên tiếp gần đây - chia sẻ.
Ở hạng mục tương tự dành cho nữ, chiến thắng thuộc về vận động viên bơi người Mỹ Missy Franklin, năm nay 18 tuổi nhưng đã giành bốn HC vàng Thế vận hội và sáu lần vô địch thế giới.
Để có được vinh dự này, Franklin phải vượt qua tay vợt Serena Williams và vận động viên điền kinh người Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce.
Nhà vô địch môn đua xe đạp địa hình Jamie Bestwick được trao giải VĐV Hành động của năm, trong khi VĐV trượt tuyết người Pháp Marie Bochet chiến thắng ở mục dành cho người khuyết tật.
Bayern Munich được bình cho là Tập thể của năm, với cú ăn ba Bundesliga, Champions League và Cup nước Đức mùa trước.
Marc Marquez, nhà vô địch MotoGP, nhận giải thưởng Đột phá sau khi chiến thắng ngay trong mùa giải thi đấu đầu tiên khi mới 20 tuổi và 266 ngày. Tay vợt Rafael Nadal đoạt giải cho Sự trở lại ấn tượng nhất với hai danh hiệu Grand Slam. Giải Tinh thần thể thao được trao cho đội tuyển cricket của Afghanistan.
Laureus Awards, tên đầy đủ là Giải thưởng Thể thao thế giới Laureus, được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những nam, nữ VĐV trên toàn thế giới đạt thành tích đặc biệt trong năm trước đó. Các nhà báo thể thao hàng đầu thế giới được mời đích danh tham gia đề cử để sau đó công bố danh sách rút gọn 6 ứng cử viên cho mỗi hạng mục như "VĐV nam xuất sắc", "VĐV nữ xuất sắc", "Tập thể thể thao xuất sắc"...
Sau đó các ủy viên của Học viên Thể thao thế giới Laureus - gồm 46 huyền thoại, nhân vật nổi tiếng của thế giới thế thao các thời đại - tiến hành bỏ phiếu kín để chọn ra người chiến thắng ở các hạng mục kể trên.
Hà Uyên