Venus Williams bắt đầu dự giải Wimbledon lần đầu tiên năm 1997 và cô đã có mặt ở toàn bộ 16 giải này cho đến năm 2012. Trong 16 giải đấu trước đó, Venus đã vô địch 5 giải trong các năm 2000, 2001, 2005, 2007 và 2008. Ngoài ra, cô còn có 3 lần giành ngôi á quân các năm 2002, 2003 và 2009 sau các trận thua cô em ruột Serena Williams.
Hai tháng gần đây, tay vợt mới bước sang tuổi 33 phải chống chọi với những cơ đau lưng ngày một dày của mình. Trong trận thua trong 3 set trước tay vợt Urszula Radwanska của Ba Lan ở vòng một Roland Garros, chấn thương lưng của Venus thêm phần trầm trọng và sau đó cô buộc phải rút lui khỏi nội dung đánh đôi giải đấu này. Sau đó, cô giải thích rằng vết đau khiến cô không thể giao bóng tốt và coi như mất đi vũ khí mạnh nhất của mình.
Thời gian gần đây, phong độ của cựu số một thế giới này không còn tốt và cô đã rơi xuống vị trí thứ 34. Trong 4 giải Grand Slam gần đây, có đến hai lần Venus Williams phải chia tay giải ngay sau vòng một, trong đó có trận thua ở Wimbledon năm 2012.
“Ở độ tuổi của tôi, mọi thứ đã không còn dễ dàng. Thật là thử thách lớn khi chơi với tốc độ cao trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Đến thời điểm này, tôi không phải chỉ chơi tennis cho mình tôi mà còn chơi cho rất nhiều người ủng hộ mình, trong đó có cả những người không có điều kiện tốt. Vì thế, tôi phải mạnh mẽ hơn và tìm kiếm hướng đi phù hợp nhất với mình”, Venus Williams chia sẻ.
Tại Wimbledon sắp tới, cô em ruột của Venus Williams là Serena là ứng cử viên số một và nhiều cơ hội đăng quang Wimbledon lần thứ 6. Trong 13 năm qua, hai chị em nhà Williams đã đăng quang ở Wimbledon đến 10 lần.
Nguyễn Tùng