
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc diễu binh tại thủ đô Caracas hôm 4/8. Ảnh: AP.
Chủ tịch Hội đồng lập hiến Venezuela Diosdado Cabello cho biết trong phiên họp sáng nay, các nghị sĩ đảng đối lập Công lý Trên hết sẽ bị tước quyền miễn trừ tư pháp, theo AFP.
Động thái này được cho là nhằm đưa các nghị sĩ đối lập vào diện điều tra do những cáo buộc liên quan đến vụ ám sát hụt Tổng thống Nicolas Maduro hôm 4/8. "Khi công lý đến, nó sẽ được thực thi nghiêm khắc", Cabello nói.
Vụ ám sát hụt xảy ra khi Tổng thống Maduro đang phát biểu trước người dân và binh sĩ tại cuộc diễu binh ở thủ đô Caracas. Các máy bay điều khiển từ xa chứa thuốc nổ đã được kích hoạt gần nơi xảy ra sự kiện, khiến 7 binh sĩ bị thương. Trở về dinh tổng thống sau vụ tấn công, Maduro tuyên bố sẽ trừng phạt mạnh tay những kẻ âm mưu ám sát.
Trong phát biểu trên truyền hình, Maduro cáo buộc nghị sĩ đối lập Juan Requesens và Borges, một cựu nghị sĩ hiện sống lưu vong, đứng sau âm mưu ám sát. Đảng Công lý Trên hết nói rằng Requesens và em gái Rafaela, một lãnh đạo sinh viên, đã bị 14 người thuộc cơ quan tình báo quốc gia SEBIN "bắt giữ và đánh đập". Bộ Thông tin Venezuela từ chối bình luận về vụ bắt giữ này.
Tổng thống Venezuela cũng cáo buộc chính phủ sắp mãn nhiệm của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tham gia vụ tấn công, khẳng định sẽ công bố bằng chứng đầy đủ trong vài giờ tới.
Hội đồng lập hiến Venezuela được thành lập sau cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi vào cuối tháng 7/2017. Cuộc bầu cử cho phép Tổng thống Maduro thay cơ quan lập pháp hiện tại do phe đối lập kiểm soát bằng hội đồng lập hiến mới với 545 thành viên do chính quyền ông đề cử. Chính phủ Mỹ, Argentina, Peru, Chile, Brazil và Colombia tuyên bố không chấp nhận kết quả bỏ phiếu.
Quá trình bảo vệ Tổng thống Venezuela khỏi âm mưu ám sát. Đồ họa: Next Media.
Huyền Lê