Tham dự buổi lễ có Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng đại biểu đại diện các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và hơn 300 sinh viên các trường đại học, chuyên ngành mỹ thuật thành phố Hà nội.
Sự kiện tổ chức bởi Quỹ Phòng, chống tác hại và Hội Mỹ thuật Việt Nam, diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô. Chương trình là một trong những hoạt động quan trọng tiếp nối, đồng hành cùng chuỗi các truyền thông rộng rãi trên toàn quốc hiện nay.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cho biết, đối tượng tham gia là các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, công dân, người Việt định cư ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi là tranh cổ động vẽ bằng tay, vi tính, phản ánh các thông tin liên quan đến tác hại của thuốc lá, hút thuốc lá thụ động đến sức khỏe, kinh tế, môi trường; ý nghĩa và mong muốn của mọi người về việc được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức địa phương trong việc thực hiện môi trường không khói thuốc... Tranh cổ động không hạn chế về chất liệu, màu sắc, hình thức thể hiện.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Tác phẩm dự thi không vi phạm các quy định của văn bản pháp luật trong lĩnh vực Mỹ thuật, là những sáng tác chưa gửi tham gia cuộc thi khác, chưa phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.
Các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả, ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để trưng bày triển lãm để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trên toàn quốc dưới mọi hình thức, trong các dịp lễ, kỷ niệm...
Ông Khuê cho biết thêm, từ năm 2014 đến nay, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức hơn gần 8.000 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại và quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, hơn 1.000 buổi truyền thông lưu động tại cộng đồng với hệ thống loa tuyên truyền tại xã phường, làng, bản. Gần 13.000 bản tin, tọa đàm, chương trình khoa giáo, phóng sự về chủ đề này được phát trên đài phát thanh, truyền hình. Ngoài ra, còn có các hình thức truyền thông đa dạng như: tờ rơi, sân khấu hóa, đóng kịch, hò vè...

Cuộc thi mong muốn thu hút nhiều họa sĩ tham gia sáng tác tranh cổ động.
Với sự tham gia của các bộ ngành, tỉnh, thành phố, tổ chức công tác xây dựng môi trường không khói thuốc ngày càng nhân rộng, nhận thức về tác hại của thuốc lá, hút thuốc thụ động được nâng cao và duy trì. Các chiến dịch truyền thông giai đoạn năm 2014 - 2018 đã có tác động tích cực đến hành vi, thái độ của người hút và không hút thuốc.
Số người hút thuốc được lời khuyên bỏ thuốc từ các thành viên trong gia đình họ tăng từ 44% năm 2017 lên 50% năm 2018. Trong 5 năm qua có sự tăng đáng kể hiểu biết về tác hại của hút thuốc lá thụ động, 96% người không hút thuốc lá cho rằng, họ quan tâm đến sức khỏe của con khi hút thuốc lá gần trẻ, hơn 90% cho biết, mọi người nên yêu cầu người hút thuốc không hút gần người khác. Bên cạnh đó, kết quả Điều tra Toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2015 thấy so với năm 2010, tỷ lệ hút thuốc chung của nam giới khu vực thành thị giảm 5%.
Ngọc Thi