'Về miền quan họ 2023' - bữa tiệc nghệ thuật di sản
Dân ca quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử Nam bộ được tái hiện ở festival "Về miền quan họ", tối 25/2.
Với chủ đề "Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc", chương trình mở màn với tiết mục quan họ Bắc Ninh "Mời nước mời trầu", có gần trăm nghệ sĩ thể hiện. Các liền anh mặc áo the, khăn xếp, liền chị mặc áo tứ thân, đeo nón quai thao cầm khay trầu têm cánh phượng mời các quan khách.
Với chủ đề "Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc", chương trình mở màn với tiết mục quan họ Bắc Ninh "Mời nước mời trầu", có gần trăm nghệ sĩ thể hiện. Các liền anh mặc áo the, khăn xếp, liền chị mặc áo tứ thân, đeo nón quai thao cầm khay trầu têm cánh phượng mời các quan khách.
Tiết mục "Mời nước mời trầu". Video: VTV1
Nghệ sĩ Minh Thùy (áo trắng, trái) và Hồng Luyến (áo trắng, phải) cùng nhóm múa trong tiết mục "Tứ Hải giao tình". Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ ngày 30/9/2009. Hát dân ca quan họ thường diễn ra vào dịp đầu xuân, trong các lễ hội hay khi có đông bạn bè gặp gỡ nhau.
Nghệ sĩ Minh Thùy (áo trắng, trái) và Hồng Luyến (áo trắng, phải) cùng nhóm múa trong tiết mục "Tứ Hải giao tình". Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ ngày 30/9/2009. Hát dân ca quan họ thường diễn ra vào dịp đầu xuân, trong các lễ hội hay khi có đông bạn bè gặp gỡ nhau.
Trích đoạn tiết mục "Câu hát hội Xoan". Video: Hiểu Nhân
Chương trình còn có sự tham gia của bảy đoàn nghệ thuật của các tỉnh, thành phố có di sản được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại". Tiết mục "Bắc Ninh - Hà Tĩnh cùng chung câu hát nghĩa tình" đại diện cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Đây là hai lối hát dân ca không nhạc đệm, do cộng đồng người Nghệ Tĩnh sáng tạo ra từ hàng trăm năm nay đã được thực hành trong lao động và đời sống thường nhật.
Chương trình còn có sự tham gia của bảy đoàn nghệ thuật của các tỉnh, thành phố có di sản được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại". Tiết mục "Bắc Ninh - Hà Tĩnh cùng chung câu hát nghĩa tình" đại diện cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Đây là hai lối hát dân ca không nhạc đệm, do cộng đồng người Nghệ Tĩnh sáng tạo ra từ hàng trăm năm nay đã được thực hành trong lao động và đời sống thường nhật.
Di sản đờn ca tài tử Nam bộ được tái hiện qua tiết mục "Hương sắc Bạc Liêu" của Trung tâm Văn hóa Bạc Liêu. Tiết mục nghệ sĩ đứng trên thuyền trôi giữa sân khấu cất tiếng ca được khán giả vỗ tay tán thưởng.
Di sản đờn ca tài tử Nam bộ được tái hiện qua tiết mục "Hương sắc Bạc Liêu" của Trung tâm Văn hóa Bạc Liêu. Tiết mục nghệ sĩ đứng trên thuyền trôi giữa sân khấu cất tiếng ca được khán giả vỗ tay tán thưởng.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được khắc họa qua bản hòa tấu chiêng "Âm vang đại ngàn" của Đoàn ca múa dân tộc Đăk Lăk và ca khúc "Nghe câu quan họ trên cao nguyên" (thơ: Nguyễn Hữu Chinh, nhạc: Vũ Thiết) do Ygaria biểu diễn.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được khắc họa qua bản hòa tấu chiêng "Âm vang đại ngàn" của Đoàn ca múa dân tộc Đăk Lăk và ca khúc "Nghe câu quan họ trên cao nguyên" (thơ: Nguyễn Hữu Chinh, nhạc: Vũ Thiết) do Ygaria biểu diễn.
"Câu hát hội Xoan" của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Nhiều khán giả vỗ tay, hát theo điệp khúc "Là a í a vông tầm, vông tầm í a tầm vông".
Hát xoan còn được gọi là "Khúc môn đình" (hát cửa đình), hát "Lãi Lèn", hát "Đúm" hay hát "Thờ", là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các vua Hùng. Năm 2017, UNESCO đưa hát xoan ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
"Câu hát hội Xoan" của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Nhiều khán giả vỗ tay, hát theo điệp khúc "Là a í a vông tầm, vông tầm í a tầm vông".
Hát xoan còn được gọi là "Khúc môn đình" (hát cửa đình), hát "Lãi Lèn", hát "Đúm" hay hát "Thờ", là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các vua Hùng. Năm 2017, UNESCO đưa hát xoan ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nghệ thuật bài chòi được thể hiện qua bài "Quảng Nam kết nối miền di sản". Bài chòi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2017. Đây là môn nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học.
Nghệ thuật bài chòi được thể hiện qua bài "Quảng Nam kết nối miền di sản". Bài chòi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2017. Đây là môn nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học.
Di sản văn hóa nhã nhạc cung đình Huế được tái hiện trên vùng đất Kinh Bắc qua tiết mục "Lục cúng hoa đăng".
Festival diễn ra từ ngày 24 đến 28/2, gồm nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa như: triển lãm chủ đề "Di sản Phật giáo tỉnh Bắc Ninh", hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh, hội báo xuân, tour du lịch miễn phí bằng xe bus, liên hoan âm nhạc và trao giải sáng tác ca khúc mới về Bắc Ninh. Sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu dân ca quan họ, lịch sử truyền thống văn hóa của Bắc Ninh tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Di sản văn hóa nhã nhạc cung đình Huế được tái hiện trên vùng đất Kinh Bắc qua tiết mục "Lục cúng hoa đăng".
Festival diễn ra từ ngày 24 đến 28/2, gồm nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa như: triển lãm chủ đề "Di sản Phật giáo tỉnh Bắc Ninh", hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh, hội báo xuân, tour du lịch miễn phí bằng xe bus, liên hoan âm nhạc và trao giải sáng tác ca khúc mới về Bắc Ninh. Sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu dân ca quan họ, lịch sử truyền thống văn hóa của Bắc Ninh tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Trích đoạn "Lục cúng hoa đăng". Video: Hiểu Nhân
Hiểu Nhân - Giang Huy