Ở 7 phút 25 giây, Việt Nam dẫn Trung Quốc 13-12. Thảo My di chuyển từ ngoài vòng cung vào trong, nhưng trượt ngã dẫn đến chấn thương ở cổ chân phải. Theo luật, bóng phải ra ngoài sân thì các đội mới có thể thay người. Thảo My tiếp tục đứng dậy thi đấu với những bước chân tập tễnh gần 30 giây. Trong thời gian này, Trung Quốc ném thành công một quả hai điểm dể dẫn ngược.
Sau khi về khu kỹ thuật, Thảo My một tay ôm cổ chân, một tay tháo dây giày và khóc nức nở. Trong khi được chăm sóc y tế, cô liên tục ôm đầu, có lúc lấy áo che mặt.

Trương Thảo My khóc ở khu kỹ thuật sau khi gặp chấn thương ở trận Việt Nam thua Trung Quốc 15-17, tại tứ kết nội dung nữ giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025, ở Singapore ngày 30/3. Ảnh: FIBA

Trương Thảo My (số 11) lấy áo che mặt trong khi các đồng đội dừng nghỉ ở cuối trận Việt Nam thua Trung Quốc. Ảnh: FIBA
Vắng Thảo My, Việt Nam thiếu đi nguồn sức mạnh quan trọng, đánh mất lợi thế trước hạt giống số một Trung Quốc, để thua ngược 15-17. Trong 30 giây cuối, đội tuyển có hai cơ hội ném hai thuộc về Trương Thảo Vy, nhưng không thành công trước khả năng áp sát của đối thủ.
Trước trận đấu tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Singapore chiều nay, Việt Nam bị đánh giá thấp hơn. Bốn cô gái Trương Thảo My (1,75 m), Trương Thảo Vy (1,73 m), Nguyễn Thị Tiểu Duy (1,74 m) và Bùi Thu Hằng (1,73 m) chạm trán Hu Duoling (1,77 m), Li Wenxia (1,82 m), Li Yuyan (1,85 m) và Zhou Mengyun (1,85 m) vượt trội về hình thể.
Tuy nhiên, Việt Nam bất ngờ dẫn điểm, có lúc là 9-5 trước khi đến 13-12. Các cô gái áo đỏ kèm người và chạy bài tốt. Thảo My thành công hai trong bốn tình huống ném ngoài vòng cung, còn người em song sinh Thảo Vy ghi 11 điểm với nhiều pha đột phá đánh cận rổ tốt. Thế trận chỉ đảo chiều khi Thảo My chấn thương.

Trương Thảo Vy (số 14) dẫn bóng trong trận Việt Nam thua Trung Quốc 15-17. Ảnh: FIBA
Cũng ở tứ kết nữ, Thái Lan thua Australia 13-21. Philippines thắng Mông Cổ 19-15, để trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất vào bán kết gặp Nhật Bản.
Vào tứ kết giải bóng rổ 3x3 châu Á vẫn là thành tích đáng kể của bóng rổ Việt Nam. Do là lần đầu tham dự, đội nữ được xếp hạt giống thứ 19, còn đội nam là 20.
Trước khi vào tứ kết, đội nữ dẫn đầu bảng C vòng sơ loại, lần lượt thắng Iran 19-16, Maldives 21-8 và Kazakhstan 22-12. Đến bảng C vòng chính, Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước chủ nhà Singapore với tỷ số 21-10 để chắc chắn vào tứ kết, trước khi thua Nhật Bản 10-17.
Trong khi đó, đội nam lách qua cửa hẹp bảng D vòng sơ loại khi hạ New Caledonia 21-11, thua Turkmenistan 16-17, trước khi thắng Thái Lan đúng kịch bản 21-15. Vào bảng D vòng chính, đội chơi nỗ lực nhưng thua New Zealand 15-21 và Qatar 16-21.
Giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025 diễn ra tại Singapore từ ngày 26/3 đến 30/3. Giải lần đầu được tổ chức năm 2013 và đã tổ chức đến kỳ thứ tám. Ở nội dung nam, Australia dẫn đầu với bốn lần vô địch (2018, 2019, 2022, 2024), xếp sau là Mông Cổ (2017, 2023) và Qatar (2013). Ở nội dung nữ, Australia cũng có bốn lần vô địch (2017, 2019, 2023, 2024), xếp sau là Ấn Độ (2013), New Zealand (2018) và Trung Quốc (2022).
Bóng rổ 3x3 quy định mỗi đội gồm ba cầu thủ thi đấu trên sân và một dự bị. Trận đấu diễn ra trên sân bằng một nửa sân nội dung 5x5, và có một rổ. Trận diễn ra trong 10 phút và đội nào ghi điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Khi một đội chạm 21 điểm, trận đấu ngay lập tức kết thúc. Đội có bóng tấn công phải bắt đầu từ ngoài vòng cung, đội phòng thủ ở trong vòng cung. Đội tấn công phải ném rổ trong 12 giây. Cầu thủ tấn công phạm luật nếu dẫn bóng trong vòng cung với lưng hoặc hông hướng về rổ quá 3 giây. Đội ghi một điểm với cú ném trong vòng cung gồm cả ném phạt, và hai điểm với cú ném ngoài vòng cung. |
Hiếu Lương