
Quần ngoài của Harlaut tụt xuống đầu gối khi thực hiện pha nhào lộn. Ảnh: Reuters.
Henrik Harlaut bị tụt chiếc quần bảo vệ bên ngoài khi thực hiện pha nhào lộn trên không trong phần thi đầu tiên. Đây cũng là nguyên nhân khiến VĐV người Thụy Điển ngã trong pha tiếp đất sau đó.
Tuy nhiên Henrik Harlaut đã trở lại ở phần thi thứ hai và đạt số điểm 84,40. Đây là số điểm giúp anh xếp thứ sáu ở chung kết trượt tuyết sườn dốc vượt chướng ngại vật. Lần này, Harlaut vẫn mặc chiếc quần lỏng để thực hiện bài thi.
"Tôi không cảm thấy khó khăn khi mặc như vậy", Harlaut nói. "Tôi trượt tuyết với chiếc quần rộng thế này đã 10 năm rồi. Đây là phong cách của tôi và thấy rất thoải mái".

Chiếc quần tụt khiến Harlaut mất trụ. Ảnh: Reuters.

Harlaut ngã khi tiếp đất. Ảnh: Reuters.

Harlaut hoàn thành bài thi với trang phục không thay đổi. Ảnh: Reuters.
VĐV người Na Uy, Per Kristian Hunder nhận xét về trang phục của Harlaut: "Anh ấy luôn mặc chiếc quần rộng nhất. Đó là phong cách của anh ấy và chúng tôi thích điều đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta đều có thể trượt tuyết với chiếc quần tụt xuống đầu gối".
Harlaut gây ấn tượng mạnh trên đường trượt tuyết với vẻ bề ngoài hơn là màn trình diễn của mình. VĐV 22 tuổi thi đấu với đôi găng tay in nhân vật hoạt hình ninja rùa và bộ tóc đã 4 năm không cắt.
Ở nội dung trượt tuyết sườn dốc vượt chướng ngại vật, Mỹ chiếm trọn bộ ba huy chương. Joss Christensen, Gus Kenworthy và Nicholas Goepper lần lượt giành HC vàng, bạc và đồng.
Bảo Lam