Kết quả kiểm tra tại địa bàn Hà Nội trong quý II cho thấy, các gói cước Extra, Maxi và Pro của Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC không đạt chỉ tiêu tốc độ tải dữ liệu trung bình nội mạng và ngoại mạng. Còn trong đợt kiểm tra đột xuất chất lượng dịch vụ ADSL (từ ngày 30/7 đến 1/8), Công ty Cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom) có gói cước Mega Style không đạt tốc độ tải dữ liệu trung bình ngoại mạng, VDC có gói cước Easy không đạt tốc độ tải dữ liệu trung bình nội mạng. (Xem chi tiết tại đây).
Một đại diện của FPT Telecom cho biết vào thời điểm các chuyên viên của Cục quản lý chất lượng thực hiện đo kiểm tại nhà khách hàng của doanh nghiệp có 5 trong số 8 kênh đi quốc tế do FPT Telecom thuê của các đối tác viễn thông khác gặp sự cố.
"Chúng tôi đã có công văn thông báo về sự việc này lên Cục quản lý chất lượng. Ngày 10/10, FPT Telecom đã nhận được giấy phép thiết lập cổng truyền dẫn và cung cấp dịch vụ thuê kênh riêng quốc tế nên từ nay, chúng tôi có thể chủ động hoàn toàn trong việc tăng băng thông ra quốc tế cho khách hàng", vị đại diện này nói. "Còn kết quả đo kiểm tốc độ tải xuống nội mạng của FPT Telecom thậm chí vượt quá cam kết vì chúng tôi đã thiết lập cơ chế chia sẻ băng thông nhàn rỗi. Chẳng hạn như đối với gói cước Mega Style cam kết tốc độ tối đa là 1,5 Mb/giây nhưng thực tế có thể đạt 2,5-3 Mb/giây".
Ông Nguyễn Đức Trung, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, cho hay cơ quan này đang xem xét các mức phạt đối với hai nhà khai thác dịch vụ VDC và FPT Telecom, theo đúng khung quy định 10-20 triệu đồng.
Theo ông Trung, lần kiểm tra vừa qua được tiến hành định kỳ hằng năm đối với tất cả các nhà khai thác di động, điện thoại cố định và Internet. "Căn cứ vào các kết quả này, chúng tôi sẽ có những cảnh báo đối với nhà khai thác để đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách hàng được tốt hơn", ông Trung nói.
Nguyễn Anh - Hồng Anh